Nước biển dâng và sụt lún đang khiến ĐBSCL chìm dần

07/12/2012 09:36 GMT+7

Đó là cảnh báo của GS-TS Nguyễn Ngọc Trân, nguyên Phó chủ nhiệm Ủy ban khoa học và kinh tế nhà nước tại Hội thảo Tham vấn kế hoạch châu thổ sông Cửu Long, diễn ra tại MDEC Tiền Giang ngày 5.12.

Theo GS-TS Trân, cùng với tác động do nước biển dâng, hiện nay tình trạng sụt lún ở ĐBSCL cũng đáng báo động. Có 2 nhóm nguyên nhân gây sụt lún là sụt lún mặt đất tự nhiên do quá trình nén dẽ, canh tác và sụt lún do con người gây ra khi khai thác nước ngầm, than bùn, các khoáng sản dưới lòng đất, xây dựng nhà máy, khu công nghiệp, phát triển đô thị…

Thực trạng sụt lún trên chắc chắn sẽ làm mực nước biển dâng tăng lên. Theo kịch bản nước biển dâng mới nhất của Bộ TN-MT đưa ra hồi tháng 3.2012, đến năm 2020, nước biển khu vực Cà Mau - Kiên Giang sẽ dâng lên 9 -10 cm, năm 2100 là 62 - 82 cm. Đây chính là vấn đề cần quan tâm nhất khi nghiên cứu xây dựng kế hoạch cho vùng châu thổ sông Cửu Long để ứng phó với biến đổi khí hậu trong tương lai.

Đ.Tuyển - H.Phương

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.