Tặng 1.400 áo khoác thanh niên cho Đại hội Đoàn toàn quốc lần X

09/12/2012 18:06 GMT+7

(TNO) Tại lễ ký hợp tác giữa T.Ư Đoàn và Tập đoàn Dệt may Việt Nam, Chủ tịch Hội đồng thành viên tập đoàn, ông Vũ Đức Giang đã trao cho Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn, anh Nguyễn Đắc Vinh món quà 1.400 áo khoác thanh niên phục vụ đại hội Đoàn toàn quốc.

(TNO) Tại lễ ký hợp tác giữa T.Ư Đoàn và Tập đoàn Dệt may Việt Nam, Chủ tịch Hội đồng thành viên tập đoàn, ông Vũ Đức Giang đã trao cho Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn Nguyễn Đắc Vinh món quà 1.400 áo khoác thanh niên phục vụ hội Đoàn toàn quốc.

Lễ ký hợp tác giai đoạn 2012 - 2017 giữa hai đơn vị được tổ chức chiều nay 9.12, tại trụ sở T.Ư Đoàn là hoạt động chào mừng Đại hội Đoàn toàn quốc lần X.


Ông Vũ Đức Giang trao biển tượng trưng món quà 1.400 áo khoác thanh niên cho
anh Nguyễn Đắc Vinh (bên phải) - Ảnh: P.Hậu

Đại diện hai đơn vị, Bí thư T.Ư Đoàn, anh Nguyễn Mạnh Dũng và Phó tổng giám đốc thường trực Tập đoàn Dệt may Việt Nam, ông Lê Tiến Trường đã ký biên bản hợp tác giữa hai đơn vị.

Ngoài áo khoác tặng đại hội, trong 5 năm tới, Tập đoàn Dệt may Việt Nam cam kết hỗ trợ 50.000 áo thanh niên cho thanh niên Việt Nam.

Chương trình hợp tác giữa T.Ư Đoàn và Tập đoàn Dệt may Việt Nam nhằm nâng cao nhận thức của đoàn viên, thanh niên ngành dệt may về bản lĩnh chính trị; phát huy vai trò năng động, sáng tạo và xung kích trong lao động sản xuất; nâng cao tay nghề, kỹ thuật.

Theo nội dung đã ký, T.Ư Đoàn sẽ phối hợp tổ chức các chương trình, hoạt động truyền thông kỹ năng xã  hội, nâng cao đời sống tinh thần cho thanh niên công nhân trong các khu nhà trọ.

Ngoài ra, T.Ư Đoàn nghiên cứu, hỗ trợ đoàn thanh niên tập đoàn nghiên cứu, xây dựng mô hình tổ, đội, nhóm thanh niên lao động trẻ, xung kích, tình nguyện phòng chống tệ nạn xã hội tại đơn vị sản xuất; phát động sâu rộng phong trào Sáng tạo trẻ trong doanh nghiệp.

Trong giai đoạn từ 2012 - 2017, mỗi năm T.Ư Đoàn và Tập đoàn Dệt may Việt Nam sẽ  tặng 3.000 cờ Tổ quốc cho ngư dân tại các tỉnh Nam Trung Bộ và 60 cờ Tổ quốc treo tại đỉnh Lũng Cú, Hà Giang.


Anh Nguyễn Mạnh Dũng (bên phải) và ông Lê Tiến Trường ký biên bản hợp tác - Ảnh: P.Hậu

Phan Hậu

>> Giải pháp giúp thanh niên lập nghiệp
>> Sân chơi miễn phí dành cho thanh niên công nhân
>> Thú vị với clip "Tình yêu nước của thanh niên
>> Kon Tum: Diễn đàn Thanh niên ba nước Đông Dương
>> Chợ phiên thanh niên
>> Tâm thư của thanh niên quần đảo Thổ Châu gửi Đại hội Đoàn
>> Thi đua cao điểm chào mừng Đại hội Đoàn

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.