Xây dựng nông thôn mới gắn với giảm nghèo

09/12/2012 03:10 GMT+7

Tiếp tục chuyến công tác tại Tây nguyên, ngày 8.12, Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng làm việc tại tỉnh Đắk Nông. Chiều 8.12, Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng làm việc với cán bộ chủ chốt của tỉnh.

Chủ tịch nước làm việc tại Lai Châu

Tại buổi làm việc, Tổng bí thư lưu ý Đắk Nông cần phát huy tối đa tiềm năng thế mạnh về rừng, công nghiệp khai khoáng, phát triển cây công nghiệp, nông nghiệp công nghệ cao, từng bước hình thành các vùng chuyên canh, tập trung phát triển các loại cây, con mũi nhọn, đẩy mạnh sản xuất hàng hóa, nâng cao sức cạnh tranh. Tổng bí thư nhấn mạnh: Đắk Nông cần tập trung đẩy mạnh phong trào xây dựng nông thôn mới, gắn với giảm nghèo bền vững; đồng thời tăng cường quản lý, bảo vệ, khai thác hiệu quả rừng và đất rừng.

Liên quan đến việc triển khai dự án Nhà máy Alumin Nhân Cơ, Tổng bí thư chia sẻ những khó khăn khách quan và chủ quan, đồng thời lưu ý phải tiếp tục đẩy mạnh thực hiện dự án. Tuy nhiên, cùng với phát triển kinh tế, cần chăm lo phát triển văn hóa, giải quyết tốt các vấn đề xã hội, để khu vực này vươn lên phát triển toàn diện.

* Ngày 8.12, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang và đoàn công tác T.Ư đã làm việc tại Lai Châu, nhằm khảo sát nắm tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội, bảo đảm an ninh quốc phòng, xây dựng nông thôn mới trong năm 2012. Chủ tịch nước đã đến thăm công trình thủy điện Lai Châu; tặng quà các kỹ sư, công nhân đang thi công công trình; thăm và tặng quà các hộ gia đình chính sách tại bản Phiêng Pá Kéo, xã Nậm Hàng, H.Mường Tè. Chủ tịch nước cũng đã đến dâng hương tại khu di tích đền thờ vua Lê Thái Tổ tại xã Lê Lợi, H.Sìn Hồ, tỉnh Lai Châu.

TTXVN

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.