Sếp công an mất chức vì cặp bồ với hai chị em song sinh

10/12/2012 13:50 GMT+7

(TNO) Giám đốc công an một thành phố ở khu tự trị Tân Cương của Trung Quốc đã bị cách chức sau khi bị tố cáo dan díu với hai chị em song sinh, theo truyền thông Trung Quốc vào hôm nay, 10.12.

Tân Hoa xã đưa tin ông Tề Phưởng, Giám đốc công an thành phố Ô Tô thuộc khu tự trị Tân Cương, đã bị cách chức vào hôm 8.12.

Tiết lộ về các nhân tình của ông Tề bắt đầu lan truyền vào tuần trước khi những bức hình trong trang phục “thiếu vải” của hai chị em được đăng tải trên mạng kèm theo các cáo buộc nhắm vào ông Tề.

Các tố giác trên mạng cũng khẳng định ông Tề đã thuê một căn hộ cao cấp ở trung tâm thành phố Ô Tô và khai số tiền thuê nhà vào chi phí công vụ.

Một quan chức ở thành phố Tháp Thành, cấp quản lý thành phố Ô Tô, cho biết “một phần những tố giác trên mạng” là có thật song có nhiều cáo buộc và chi tiết vẫn chưa được làm rõ.

Tuy nhiên, quan chức này không nói rõ những cáo buộc đã được kết luận là gì.

Ông Tề là quan chức mới nhất ngã ngựa vì bê bối tình dục và tham nhũng tại Trung Quốc trong vài tuần qua.

Vào tháng trước, một bí thư quận ở Trùng Khánh tên Lôi Chính Phú đã bị cách chức sau khi một đoạn phim "nóng" ghi lại cảnh giường chiếu của ông này với nhân tình lan truyền trên mạng.

Sơn Duân

>> Vụ bê bối quan chức dính phim sex ở Trùng Khánh lan rộng
>> Trung Quốc chính thức khai trừ Bạc Hy Lai khỏi đảng
>> Trung Quốc chính thức điều tra hình sự Bạc Hy Lai
>> Bạc Hy Lai bị bãi nhiệm đại biểu quốc hội
>> Con trai Bạc Hy Lai về nước
>> Bạc Hy Lai “ra tòa ngày 15.10”
>> Bạc Hy Lai từng lo vợ bị giết
>> Chương Tử Di kiện website nói cô "bán dâm" cho Bạc Hy Lai

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.