Tổng thống Chavez quay lại Cuba trị bệnh

10/12/2012 14:05 GMT+7

(TNO) Quốc hội Venezuela hôm 9.12 đã đồng ý cho Tổng thống Hugo Chavez sang Cuba để điều trị bệnh ung thư tái phát.

Theo tờ El Universal của Venezuela, trong phiên họp bất thường tại thủ đô Caracas hôm 9.12, toàn thể các đại biểu quốc hội đã nhất trí thông qua yêu cầu đi chữa bệnh của Tổng thống Chavez.

Trước đó, đêm 8.12, Tổng thống Chavez đã công bố trên truyền hình và đài phát thanh quốc gia về việc ông phát hiện các tế bào khối u ở vùng xương chậu và cần phải phẫu thuật ngay lập tức tại Cuba. Ông Chavez không cho biết ngày chính xác sẽ trở lại Venezuela.

Ông Chavez đồng thời cho biết đã chỉ định Phó tổng thống Nicolas Maduro là người kế nhiệm mình nếu có gì bất trắc.

Nhà lãnh đạo Venezuela cũng nói thêm rằng nếu các cuộc bầu cử mới được tổ chức, ứng viên đại diện đảng ông phải là Phó tổng thống Maduro. “Tận sâu trong trái tim mình, tôi đề nghị mọi người bầu chọn ông Maduro”, ông Chavez nhấn mạnh.

Từng là tài xế xe buýt, ông Maduro, 50 tuổi, đã được chọn làm Ngoại trưởng Venezuela kể từ năm 2006, trước khi trở thành Phó tổng thống vào tháng 10 vừa qua.

Huỳnh Thiềm

>> Tổng thống Chavez bổ nhiệm phó tổng thống
>> Tổng thống Chavez tái đắc cử
>> Tổng thống Chavez tuyên bố khỏi bệnh ung thư
>> Tổng thống Chavez đăng ký tái tranh cử

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.