Nhiều kỷ lục Việt Nam sẽ được thiết lập tại Vũng Tàu

12/12/2012 03:10 GMT+7

Mở đầu cho Hành trình quảng bá biển đảo Việt Nam lần thứ nhất do Trung tâm sách kỷ lục Việt Nam kết hợp với Trường Du lịch và Khách sạn Saigontourist, CLB Thư pháp Vietkings và tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu sẽ thực hiện chương trình tour du lịch kỷ lục với 2 sự kiện phá kỷ lục Việt Nam.

Số lượng ông già Noel leo núi đông nhất diễn ra lúc 9 giờ tại núi Tao Phùng - nơi tọa lạc tượng Chúa Kitô lớn nhất châu Á (kỷ lục VN trước đây là 200 ông già Noel diễu hành tại Festival Hoa Đà Lạt ngày 18.12.2007). Dự kiến tối thiểu có khoảng 500 ông già Noel, đồng thời ban tổ chức cũng mời gọi du khách hóa trang thành ông già Noel để cùng tham gia.

Sự kiện thứ hai là chương trình Hội ngộ ông đồ lần 2, gồm 100 ông đồ thực hiện 6 kỷ lục Việt Nam (viết trên dải lụa tím dài 100 m, viết trên 100 chiếc nón lá, trưng bày “Văn phòng tứ bửu”…).

H.Đ.N

>> 60 kỷ lục Việt Nam và châu Á mới

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.