Mali có thủ tướng mới

12/12/2012 16:50 GMT+7

(TNO) Tổng thống lâm thời Dioncounda Traore của Mali hôm 11.12 đã bổ nhiệm ông Diango Cissoko, cựu chánh văn phòng tổng thống, làm thủ tướng mới của quốc gia Tây Phi này, theo Reuters.

Động thái trên diễn ra chưa đầy 24 giờ sau khi ông Cheikh Modibo Diarra tuyên bố từ chức thủ tướng.

Phát biểu trên đài truyền hình quốc gia tối 11.12, Tổng thống Traore cho biết ông đã chấp nhận đơn từ chức của ông Diarra, song không đề cập trực tiếp đến vụ cựu thủ tướng bị bắt giữ.

Tổng thống Traore cũng tiết lộ thêm rằng Mali sẽ có chính phủ mới vào cuối tuần này.

Được biết, hôm 10.12, các binh sĩ Mali đã bắt giữ ông Diarra tại nhà riêng khi ông này chuẩn bị rời khỏi đất nước để đến Pháp.

Vài giờ sau khi bị bắt giữ, ông Diarra đã tuyên bố từ chức trên đài truyền hình quốc gia. Ông Diarra không đưa ra lý do cụ thể và được cho là đọc đơn từ chức được soạn sẵn.

Huỳnh Thiềm

>> Thủ tướng Mali từ chức
>> Binh sĩ Mali bắt giữ thủ tướng
>> Mỹ liệt một nhóm Hồi giáo Mali vào danh sách khủng bố
>> Bắc Mali tăng cường vũ trang
>> Pháp quyết tâm tiêu diệt khủng bố ở Mali
>> LHQ mở đường can thiệp quân sự vào Mali
>> Phiến quân Hồi giáo Mali phá hủy di sản thế giới

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.