Sẽ kỷ luật 2 cán bộ công an giữ máy ảnh của phóng viên

14/12/2012 02:54 GMT+7

Chiều 13.12, Công an TP.Cần Thơ tổ chức họp báo về vụ PV Nguyễn Đức Khánh (Báo Nông thôn ngày nay , Văn phòng đại diện ĐBSCL) bị hành hung khi đang tác nghiệp.

Theo Công an Q.Ninh Kiều, khoảng 20 giờ 30 ngày 24.11, anh Nguyễn Văn Hải Âu, lái xe Phòng Hậu cần (PH41), Công an TP.Cần Thơ điều khiển ô tô BKS 65E-8999 đưa khách từ trụ sở Công an TP về nhà khách Tây Nam. Khi đến gần giao lộ Ung Văn Khiêm - Trần Văn Khéo thì va chạm với mô tô BKS 65P8-3876 do Trần Hữu Lễ điều khiển, chở Huỳnh Phú Sang (cùng ngụ Q.Thốt Nốt, TP.Cần Thơ). Nhận được tin, Công an P.Cái Khế cùng Công an Q.Ninh Kiều đến hiện trường xử lý. Thấy xe của đơn vị gặp sự cố trên đường, anh Trần Hữu Lộc, Nguyễn Đông Sơ (cán bộ PH41) cùng tham gia giải quyết. Sợ ảnh hưởng đến uy tín cơ quan, anh Lộc cùng một đồng sự dùng giấy lịch dán kín biển số ô tô.

Theo kết quả xác minh, khi phát hiện PV Đức Khánh chụp ảnh vụ va quệt nhưng không biết đó là ai, chụp ảnh với mục đích gì, hai cán bộ công tác tại PH41 đến hỏi và giữ máy ảnh của anh. Khi PV Đức Khánh  chứng minh là nhà báo, hai cán bộ trên đã trả lại máy ảnh cho anh. PV Đức Khánh tiếp tục đứng trên lề đường tác nghiệp và xảy ra cự cãi với Khưu Tấn Lợi (ngụ 136/312 Quang Trung, Q.Ninh Kiều), người chứng kiến vụ va quệt. Sau đó, Lợi cùng Lê Thanh Bình (ngụ 132/126 Hùng Vương, Q.Ninh Kiều) và Võ Khoa Nhi (ngụ 241, khu vực Phú Quới, P.Thường Thạnh, Q.Cái Răng) có hành vi đe dọa, rượt đuổi nên anh Khánh hoảng sợ, bỏ chạy về hướng đường Nguyễn Trãi, khi ngang qua cửa hàng ĐTDĐ Hoàng Thịnh, anh Lương Minh Thành (ngụ 31 Ngô Đức Kế, Q.Ninh Kiều) đang mua sim card điện thoại lầm tưởng anh Khánh cướp giật nên rượt theo, chụp trúng lưng áo làm anh Khánh ngã xuống đường… Sau đó, anh Khánh đến Công an P.Cái Khế gần đó trình báo.

Đại tá Nguyễn Huỳnh Trảng, Phó giám đốc Công an TP.Cần Thơ, kết luận ô tô 65E-8999 không gây tai nạn, phóng viên không bị hành hung trước mặt công an. Việc các đối tượng trên rượt đuổi PV Đức Khánh là hành động nhất thời sẽ có biện pháp răn đe, giáo dục. Việc 2 cán bộ công an giữ máy ảnh của phóng viên là sai, sẽ có hình thức xử lý kỷ luật theo quy định của ngành.

Trước đó, sau khi sự việc xảy ra, nhiều tờ báo đã thông tin, khẳng định xe 65E-8999 của Công an TP.Cần Thơ đã gây tai nạn; PV Đức Khánh bị hành hung, đánh đập trước mặt công an nhưng công an vẫn làm ngơ… Thế nhưng, tại buổi họp báo, PV Đức Khánh không đồng ý trả lời khi một số đồng nghiệp yêu cầu trình bày lại một số chi tiết vụ việc vì cho rằng đã tường trình toàn bộ vụ việc với cơ quan công an…

Mai Trâm

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.