Nga bán 4 chiếc Yak-130 cho Belarus

19/12/2012 10:25 GMT+7

(TNO) Nga đã ký bản hợp đồng cung cấp bốn chiếc máy bay chiến đấu hạng nhẹ kiêm huấn luyện Yak-130 Mitten cho Belarus trong năm 2015, theo RIA Novosti.

(TNO) Nga đã ký bản hợp đồng cung cấp bốn chiếc máy bay chiến đấu hạng nhẹ kiêm huấn luyện Yak-130 Mitten cho Belarus trong năm 2015, theo RIA Novosti ngày 18.12.

Thỏa thuận được ký kết bởi Bộ Quốc phòng Belarus cùng tập đoàn Irkut của Nga. Belarus cũng là quốc gia đầu tiên thuộc Cộng đồng các quốc gia độc lập (CIS) mua loại máy bay này.

Được biết, Yak-130 là máy bay hai chỗ ngồi có khả năng cơ động cao với tầm hoạt động khoảng 2.000 km và vận tốc tối đa đạt 1.060 km/giờ. Nó có thể mang tổng cộng 3.000 kg vũ khí.

Yak-130 cũng là loại máy bay huấn luyện cơ bản của Không quân Nga với những chiếc đầu tiên được giao trong năm 2009.

Tiến Dũng

>> Hàn Quốc hoãn nhập khẩu máy bay chiến đấu
>> Mỹ mua thêm 32 máy bay tàng hình F-35
>> Iran tuyên bố chế tạo được máy bay không người lái của Mỹ
>> Máy bay quang năng vòng quanh thế giới
>> Venezuela tiếp nhận máy bay quân sự Trung Quốc
>> Trung Quốc trình làng máy bay không người lái mới
>> Hàn Quốc bán 20 máy bay huấn luyện cho Peru

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.