Nhậu đêm, người chết, kẻ vào tù

19/12/2012 12:50 GMT+7

(TNO) Sáng 19.12, tại xã Cam Nghĩa (H.Cam Lộ, Quảng Trị), TAND tỉnh Quảng Trị đã mở phiên tòa lưu động xét xử sơ thẩm, tuyên phạt Trần Hải Long (22 tuổi, trú xã Cam Nghĩa) 13 năm tù về tội “Giết người”.

(TNO) Sáng 19.12, tại xã Cam Nghĩa (H.Cam Lộ, Quảng Trị), TAND tỉnh Quảng Trị đã mở phiên tòa lưu động xét xử sơ thẩm, tuyên phạt Trần Hải Long (22 tuổi, trú xã Cam Nghĩa) 13 năm tù về tội “Giết người”.

Theo cáo trạng, khuya 20.9, sau khi nhậu “tăng một” nhưng chưa “đã”, Long cùng với Nguyễn Văn Luyện (33 tuổi), Phạm Văn Thắng (23 tuổi) và Nguyễn Văn Thắng (29 tuổi, cùng trú xã Cam Nghĩa) kéo nhau ra Đập Hạ (thuộc thôn Cam Lộ Phường, xã Cam Nghĩa) nhậu tiếp.

Giữa cuộc, do phát sinh mâu thuẫn nên Long và Phạm Văn Thắng xông vào đánh Nguyễn Văn Thắng. Thấy vậy, Luyện đứng ra can ngăn nhưng đã bị Long dùng chân đạp rơi xuống hồ nước cạnh đó.

Sau đó, Long rút dao ra dọa Nguyễn Văn Thắng, nhưng Phạm Văn Thắng can ngăn để cho Nguyễn Văn Thắng bỏ chạy thoát thân.

Sau đó Long và Phạm Văn Thắng cũng bỏ về mà quên mất Luyện đã bị đạp rơi xuống hồ rồi chết đuối.

Nguyễn Phúc

>> Kiểm điểm việc tổ chức ăn nhậu trong giờ làm việc
>> Nhậu say, chém cả... công an
>> Đâm bạn nhậu rồi bỏ trốn
>> Hỗn chiến tại quán nhậu
>> Rủ nhau đi cướp, cả nhóm lãnh án
>> Đánh nhau, cả nhóm học sinh cùng hầu tòa
>> Rủ nhau đi đánh người, cả nhóm cùng lãnh án

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.