Đào tạo 8.000 thạc sĩ, tiến sĩ cho miền Trung - Tây Nguyên

20/12/2012 10:00 GMT+7

Ngày 19.12, UBND TP.Đà Nẵng đã công bố đề án Quy hoạch phát triển nhân lực thành phố đến năm 2020.

Theo đó, đến 2015, đảm bảo đủ nhân lực đáp ứng yêu cầu phát triển KT-XH thành phố, trong đó có 55% lao động qua đào tạo (19% có trình độ đại học, 2% có trình độ thạc sỹ trở lên…).

Đào tạo mới 5.000 thạc sĩ và tiến sĩ, trong đó 100 thạc sĩ và tiến sĩ ở nước ngoài làm việc trong khu vực công của thành phố. Đào tạo bồi dưỡng 4-5 chuyên gia đầu ngành có trình độ cao, có khả năng tư vấn hoạch định, triển khai các đề án phát triển ngành trọng yếu của TP.

Về mục tiêu, phải đáp ứng nhu cầu nhân lực chất lượng cao của cả khu vực miền Trung-Tây Nguyên. Riêng TP.Đà Nẵng có 70% lao động qua đào tạo. Đào tạo mới 8.000 thạc sĩ và tiến sĩ, trong đó có 1.000 người làm công tác giảng dạy trong các cơ sở đào tạo, 2.000 người làm việc cho các cơ quan đơn vị, DN trên địa bàn và 5.000 người cho khu vực miền Trung-Tây Nguyên.

Với đào tạo nghề, đến 2020 sẽ phát triển khoảng 75 cơ sở dạy nghề, trong đó có 7 trường CĐ nghề với ít nhất 1 trường đạt chuẩn quốc tế và 1 trường đạt chuẩn khu vực. Các ngành nghề đào tạo sẽ tập trung phát triển dịch vụ nhất là dịch vụ du lịch và phát triển công nghiệp công nghệ cao, thân thiện với môi trường....

H.T

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.