WikiLeaks sẽ công bố 1 triệu tài liệu

22/12/2012 03:00 GMT+7

Ngày 21.12, nhà sáng lập trang mạng WikiLeaks Julian Assange xuất hiện và có bài phát biểu ngắn trên ban công của Đại sứ quán Ecuador tại London, Anh. Tờ Le Figaro dẫn lời ông Assange tuyên bố trang WikiLeaks vào năm 2013 sẽ công bố “hơn 1 triệu tài liệu liên quan đến tất cả các nước”. Dường như, ông quyết “không lùi bước” dù đang vướng nhiều rắc rối pháp lý.

Suốt 6 tháng qua, ông tị nạn chính trị tại Đại sứ quán Ecuador ở London vì lo ngại bị dẫn độ về Thụy Điển để xét xử tội danh xâm phạm và tấn công tình dục. Vụ việc khiến quan hệ giữa Anh và Ecuador trở nên căng thẳng. London khẳng định muốn tìm “giải pháp ngoại giao” nhưng vẫn không chịu từ bỏ “quyền dẫn độ hợp pháp” đối với nhà sáng lập WikiLeaks. Julian Assange còn có thể bị đưa sang Mỹ để hầu tòa với cáo buộc gián điệp do đã công bố khoảng 250.000 thư tín ngoại giao của nước này trên WikiLeaks.

 WikiLeaks sẽ công bố 1 triệu tài liệu
Ảnh: Reuters

Lan Chi

>> WikiLeaks công bố hồ sơ mật về các nhà tù Mỹ
>> Mỹ xem chủ WikiLeaks là “kẻ thù quốc gia”
>> Nhà sáng lập WikiLeaks từng là một tin tặc khét tiếng
>> Trang web chính phủ Thụy Điển bị tấn công vì WikiLeaks
>> Anh rút đe dọa bắt nhà sáng lập WikiLeaks 

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.