Đổi súng lấy... đồ chơi

25/12/2012 18:25 GMT+7

(TNO) Trong một nỗ lực hạn chế tội phạm dùng súng, chính quyền thủ đô Mexico City của Mexico đang thực hiện một chương trình đổi súng lấy tiền mặt, đồ chơi hoặc máy tính.

(TNO) Trong một nỗ lực hạn chế tội phạm dùng súng, chính quyền thủ đô Mexico City của Mexico đang thực hiện một chương trình đổi súng lấy tiền mặt, đồ chơi hoặc máy tính, tin tức từ AP ngày 25.12

Chương trình này mang tên “Vì gia đình của bạn: Hãy tự nguyện giã từ vũ khí”, được chính quyền quận Iztapalapa ở Mexico City khởi xướng.

Ông Jesus Valencia, một quan chức quận Iztapalapa viết trên trang mạng xã hội Twitter rằng tính đến ngày 24.12, người dân địa phương đã giao nộp 27 khẩu súng trường và 65 súng ngắn.

Nạn tội phạm dùng súng đang hoành hành ở quận Iztapalapa, buộc nhiều người dân sở hữu súng.

Nhiều người còn lấy súng ra bắn chỉ thiên cho vui khi tham gia những buổi diễn hay sự kiện ngoài trời tại Iztapalapa, theo AP.

Hồi tháng 11.2012, bé trai 10 tuổi Hendrik Cuacuas bị bắn trúng đầu chết tại chỗ trong lúc đang xem phim trong rạp.

Các công tố viên cho biết hung thủ có thể chỉ bắn chỉ thiên nhưng vô tình lạc đạn giết chết bé trai này.

Phúc Duy

>> Vượt ngục bất thành, 17 người chết ở Mexico
>> Mexico công bố chiến lược chống ma túy mới
>> Mexico phát hiện 19 thi thể ở bang giáp Mỹ
>> Tổng thống Mexico muốn đổi tên nước

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.