General Motors thu hồi 119.000 xe

26/12/2012 03:20 GMT+7

Tập đoàn sản xuất xe hơi lớn nhất của Mỹ General Motors vừa quyết định thu hồi 119.000 xe vì lỗi ở hệ thống đóng mở ca pô, theo AFP .

Cụ thể, hệ thống này thiếu một linh kiện khiến ca pô tự động mở, có thể gây cản trở tầm nhìn tài xế và dẫn đến nguy cơ tai nạn. Toàn bộ xe bị thu hồi đều ở Mỹ và thuộc các dòng Chevrolet Colorado và GMC Canyon được sản xuất từ năm 2010 - 2012. General Motors không nêu rõ có tai nạn nào liên quan đến lỗi nói trên hay không. Hãng này không phải là “ông lớn” duy nhất trong ngành sản xuất xe hơi gặp rắc rối vào dịp cuối năm. Cơ quan An toàn giao thông đường bộ Mỹ vừa thông báo Tập đoàn Toyota chấp nhận nộp phạt 17,35 triệu USD vì chậm thu hồi 154.000 xe Lexus RX 350 và RX 450 tại nước này.

Số xe nói trên có thảm lót sàn làm kẹt chân ga, gây tăng tốc đột ngột.

Lan Chi

>> Toyota tốn hàng trăm triệu USD vì vụ thu hồi xe

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.