Già làng nổi tiếng ở Tây nguyên qua đời

27/12/2012 03:00 GMT+7

Người dân buôn Akô Đhông, TP.Buôn Ma Thuột, cùng đông đảo người Ê Đê ở Đắk Lắk đã xúc động tiếc thương khi nghe tin già làng Ama Hrin qua đời trong đêm 24.12, hưởng thọ 81 tuổi.

Ama Hrin được xem là một trong những già làng nổi tiếng nhất Tây nguyên, nhân vật “huyền thoại” trong bút ký Người đi qua lỗ đất Adreh của nhà văn Nguyên Ngọc. Buôn Akô Đhông mà ông dành trọn cả đời mình gây dựng, vun đắp, đã trở thành buôn làng mẫu mực về lưu giữ bản sắc văn hóa của dân tộc bản địa, với việc bảo tồn nhiều nhà dài cổ, nếp sinh hoạt truyền thống giữa lòng đô thị Buôn Ma Thuột.

Ama Hrin là một trong những người Ê Đê đầu tiên biết trồng cà phê vào thập niên 1950, từ đó góp phần thay đổi tập quán canh tác và đời sống của đồng bào Tây nguyên. Tang lễ người già làng nổi tiếng này được tiến hành theo nghi thức và tập tục người Ê Đê.

T.N.Quyền

>> Già làng và cột mốc biên cương
>> Mừng 70 mùa rẫy của “Già làng” Kpa Ylăng

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.