Miền Bắc có thể đón tết Dương lịch trong giá rét

26/12/2012 16:45 GMT+7

(TNO) Hôm nay 26.12, không khí lạnh đã bắt đầu suy yếu và biến tính nên Hà Nội và các tỉnh Bắc bộ trời âm u, có mưa phùn và sương mù giăng trên diện rộng. Tuy nền nhiệt độ có tăng lên vài độ C nhưng trời vẫn còn rét, vùng núi cao rét đậm.

>> Không khí lạnh gây gió giật cấp 8 trên biển
>> Miền Bắc đón không khí lạnh, miền Nam mưa nhiều

Theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn T.Ư, khoảng trưa và chiều mai 27.12, sẽ có thêm một bộ phận không khí lạnh ảnh hưởng đến thời tiết các tỉnh phía đông Bắc bộ, sau đó tràn xuống bắc Trung bộ và một số nơi ở phía tây Bắc bộ và trung Trung bộ.

Các khu vực nêu trên lại có mưa, một số nơi xuất hiện rét đậm và rét hại.


Hôm nay, Hà Nội lại có mưa phùn và sương mù trên diện rộng - Ảnh: Quang Duẩn

Trên biển, không khí lạnh sẽ gây gió mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7-cấp 8, biển động ở vịnh Bắc bộ.

Vùng biển phía bắc khu vực bắc biển Đông tiếp tục có gió đông bắc mạnh cấp 6, giật cấp 7, biển động.

Dự báo, khoảng chiều ngày 29.12, các tỉnh miền Bắc có khả năng chịu ảnh hưởng của không khí lạnh cường độ khá mạnh, trời rét sâu hơn.

Như vậy, nhiều khả năng, các tỉnh miền Bắc sẽ đón tết Dương lịch trong tiết trời lạnh giá.

Quang Duẩn

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.