Con nghiện chém người hàng loạt lãnh án tử hình

27/12/2012 16:24 GMT+7

(TNO) TAND tỉnh Bình Thuận ngày 27.12 mở phiên xét xử sơ thẩm lưu động tại thị trấn Phan Rí Cửa (H.Tuy Phong), tuyên án tử hình bị cáo Nguyễn Văn Tiến (26 tuổi, thị trấn Phan Rí Cửa, H.Tuy Phong) về tội "giết người".

(TNO) TAND tỉnh Bình Thuận ngày 27.12 mở phiên xét xử sơ thẩm lưu động tại thị trấn Phan Rí Cửa (H.Tuy Phong), tuyên án tử hình bị cáo Nguyễn Văn Tiến (26 tuổi, thị trấn Phan Rí Cửa, H.Tuy Phong) về tội "giết người".

>> Vụ con nghiện cuồng sát: Hung thủ uống một lúc 14 viên Recotus

Theo cáo trạng, Nguyễn Văn Tiến thường xuyên sử dụng thuốc tây hiệu Recotus (một loại thuốc ho có thể gây ảo giác). Tối ngày 11.8, Tiến đã uống 14 viên thuốc Recotus, nên đêm đó không ngủ được.

Ngày 12.8, Tiến nảy sinh tư tưởng tự tử. Đến khoảng 15 giờ cùng ngày, Tiến hai tay cầm hai con dao đi trên đường lộ thuộc khu phố 26, thị trấn Phan Rí Cửa với ý định chém bất cứ ai gặp được để có người chết cùng mình.

Gặp bà Nguyễn Thị Liên (46 tuổi, ngụ khu phố 17, thị trấn Phan Rí Cửa) đang đi mua phế liệu, Tiến xông vào dùng dao đâm, chém liên tục nhiều nhát lên đầu và người bà Liên. Bà Liên bỏ chạy một đoạn rồi ngã gục và tử vong ngay sau đó.

 Tử hình con nghiện chém người hàng loạt
Nguyễn Văn Tiến tại tòa

Gây án xong, Tiến lại cầm dao chạy đi tìm người khác để chém. Thấy anh Nguyễn Văn Tới (42 tuổi, ngụ khu phố 26, thị trấn Phan Rí Cửa) đang ngồi làm khay mủ đựng cá trước nhà, Tiến cầm dao xông tới chém vào đầu anh Tới nhưng anh này né được, bị dao chém trúng miệng. Sau đó anh Tới chạy thoát.

Tiến tiếp tục chạy đi tìm người khác để chém. Thấy chị Phạm Thị Mỹ Dung (36 tuổi, ngụ khu phố 26, thị trấn Phan Rí Cửa và con là Nguyễn Thành Đạt (12 tuổi) đang đi trên đường, Tiến cầm dao xông đến chém chị Dung nhưng chị Dung né được và bỏ chạy. Tiến quay sang chém cháu Đạt một nhát trúng vào vùng trán.

Thấy trên đường không còn ai, Tiến chạy vào nhà anh Nguyễn Ngọc Châu (40 tuổi, ngụ dân phố 26, thị trấn Phan Rí Cửa). Lúc này, anh Châu đang ngủ ở sàn nhà trong phòng khách. Tiến xông đến chém anh Châu, anh Châu tỉnh dậy thấy Tiến đang cầm dao chém tiếp nên giơ tay lên đỡ và bỏ chạy.

Tiến đuổi theo anh Châu không được nên vào nhà anh Trần Thanh Tâm (42 tuổi, khu phố 26, thị trấn Phan Rí Cửa). Lúc này anh Tâm đang nằm trên võng. Tiến dùng dao đâm vào đầu anh Tâm liên tiếp hai nhát trước khi anh này chạy trốn.

Tiếp đó, Tiến chạy vào nhà ông Nguyễn Văn Bảo (50 tuổi, ngụ khu phố 26, thị trấn Phan Rí Cửa). Thấy ông Bảo đang xem ti vi, Tiến cầm dao chém vào phần đầu của ông Bảo. Ông Bảo sau đó cũng bỏ chạy được.

Sau đó, khi bị Công an thị trấn Phan Rí Cửa truy bắt, Tiến còn chém bị thương hai công an là Nguyễn Anh Tuấn và Huỳnh Bá Quốc.

Tin, ảnh: Quế Hà

>> Không có chuyện “tuyển nhầm” con nghiện vào ngành công an
>> Phá ổ “đập đá”, con nghiện nhảy lầu thoát thân
>> Vụ con nghiện đục tường trốn trại: Đưa thêm 2 người trở lại trung tâm cai nghiện
>> Một con nghiện chết vì sốc thuốc
>> Hàng trăm cảnh sát truy tìm con nghiện trốn trại
>> Con nghiện trộm xe máy
>> Vụ con nghiện cuồng sát: Hung thủ uống một lúc 14 viên Recotus
>> Khởi tố con nghiện cuồng sát
>> Bất an với con nghiện
>> Con nghiện cuồng sát" đã từng cầm dao rượt đuổi người dân
>> Con nghiện cuồng sát, 1 người chết, 19 người bị thương
>> Cưỡng đoạt tiền của con nghiện
>> Cha bóp cổ đứa con nghiện ngập đến chết
>> Một ngày bắt “nóng” 8 con nghiện gây án

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.