Thủ đô CH Trung Phi bị vây hãm

28/12/2012 03:15 GMT+7

Liên minh nổi dậy Séléka đang ngày càng thắng thế tại CH Trung Phi. Theo tờ Le Figaro , chỉ trong vòng 10 ngày qua, lực lượng này đã chiếm nhiều thành phố quan trọng ở miền bắc.

Đến ngày 27.12, quân Séléka đã vào đến thành phố Damara, cách thủ đô Bangui chỉ khoảng 60 km. Le Figaro dẫn lời phát ngôn viên Séléka khẳng định không muốn xảy ra giao tranh tại thủ đô nên yêu cầu quân chính phủ “buông vũ khí để mở đường cho đàm phán”. Đáp lại, chính quyền tuyên bố điều kiện tiên quyết cho đối thoại là phe nổi dậy rút khỏi các thành phố.

Trong khi đó, Tổ chức FOMAC, mà CH Trung Phi là một thành viên, ngày 27.12 tuyên bố đã gửi lực lượng đến giúp nước này bảo vệ thủ đô. Trước những diễn biến phức tạp trên, Tổng thống Pháp François Hollande yêu cầu bảo đảm an ninh cho công dân nước này tại CH Trung Phi nhưng sẽ không can thiệp vào cuộc khủng hoảng.

Lan Chi

>> “Vũ khí” tối mật của Nga
>> Ấn - Nga ký hợp đồng vũ khí lớn
>> Nga cảnh báo Syria về vũ khí hóa học

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.