Kẻ gây ra 14 vụ trộm bò sa lưới

02/01/2013 18:55 GMT+7

(TNO) Chiều 2.1, Công an H.Khánh Vĩnh (Khánh Hòa) đã ra quyết định bắt khẩn cấp Lê Thành Phúc (23 tuổi, trú thôn Xuân Đông, xã Diên Xuân, H.Diên Khánh, Khánh Hòa) về hành vi “trộm cắp tài sản”.

Ngày 1.1, ông Ibo Ly (trú thôn Ba Dùi, xã Khánh Bình, H.Khánh Vĩnh) phát hiện con bò của gia đình bị kẻ gian trộm mất nên đã báo cơ quan chức năng.

Qua điều tra, Công an H.Khánh Vĩnh đã xác định nghi can gây ra vụ trộm bò tại nhà ông Ibo Ly là Lê Thành Phúc.

Tiếp tục đấu tranh, Phúc khai nhận từ đầu năm 2012 đến khi bị bắt, Phúc cùng một người khác đã gây ra 14 vụ trộm bò (với 14 con bò) trên địa bàn.

Nguyễn Chung

>> Trộm bò trở lại
>> Trộm bò "dính" mai phục
>> Vây bắt đối tượng trộm bò
>> Cảnh giác với nạn trộm bò

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.