Mua sắm máy nông nghiệp ở khu vực ruộng bậc thang

02/01/2013 09:57 GMT+7

Cơ chế 33 hỗ trợ đẩy mạnh cơ giới hóa một số khâu trong sản xuất nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Quảng Nam vừa được Sở NN-PTNT mở hội nghị đánh giá, theo đó khu vực miền núi, trung du như Nông Sơn, Tiên Phước, Hiệp Đức… do canh tác chủ yếu địa bàn ruộng bậc thang, diện tích nhỏ lẻ nên chỉ mua sắm những loại máy làm đất nhỏ, máy gặt theo hàng.

Do đồng bào vùng cao chưa được đào tạo nghề cơ khí nông nghiệp nên tính năng máy móc chưa phát huy tối đa khi sử dụng máy, việc bảo trì sửa chữa còn nhiều khó khăn.

Hiện tại, Quảng Nam có 676 máy gặt đập liên hợp, máy cày, máy sấy phục vụ cơ giới hóa nông nghiệp nhưng chỉ tập trung ở khu vực đồng bằng. Năm 2012, nông dân 9 huyện, thành phố được hỗ trợ hơn 4,8 tỉ đồng để mua máy gặt đập liên hợp, máy cày, máy sấy (tổng giá trị máy mua mới hơn 27,3 tỉ đồng).

H.X.H

>> Ưu tiên phát triển nhân lực nông nghiệp công nghệ cao
>> Nghiên cứu nông nghiệp ở Mỹ
>> Lâm Đồng cần phát triển nông nghiệp công nghệ cao

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.