Lãnh 12 năm tù vì hiếp dâm trẻ em

03/01/2013 18:20 GMT+7

(TNO) Ngày 3.1, TAND tỉnh Bến Tre xử sơ thẩm, tuyên phạt bị cáo Lê Hoài Nhớ (quê H. Trần Văn Thời, Cà Mau) 12 năm tù về tội hiếp dâm trẻ em.

(TNO) Ngày 3.1, TAND tỉnh Bến Tre xử sơ thẩm, tuyên phạt bị cáo Lê Hoài Nhớ (20 tuổi, quê quán tại H.Trần Văn Thời, Cà Mau) 12 năm tù về tội hiếp dâm trẻ em.

Theo cáo trạng, sau giờ học thêm, vào tối ngày 13.9.2012, em L.B.C (13 tuổi) đi chơi với hai bạn trai cùng lớp là K. và T. đến khuya mới về nhà nên bị mẹ ruột là chị T.T.X.H rầy la.

C. tức giận bỏ nhà đi chơi tiếp với hai người bạn. Trên đường đi, cả ba gặp Nhớ (quen biết với K. và T.), bèn kéo nhau đến công viên P.4, TP.Bến Tre chơi đến 24 giờ cùng ngày thì bị bảo vệ công viên đuổi nên kéo về khu vực cầu Bà Mụ (P.4) chơi tiếp.

Đến hơn 2 giờ sáng hôm sau, K. và T. về trước, còn Nhớ rủ C. đến nhà trọ ở ngã tư Tú Điền gần đó để nghỉ qua đêm.

Tại nhà trọ trên, Nhớ đã dụ dỗ C. thực hiện hành vi giao cấu.

Chiều cùng ngày, cả hai mới trả phòng rồi đến một cửa hàng internet để chơi game. Do không có tiền, C. đưa Nhớ một nhẫn vàng 18k đi cầm, nhưng Nhớ bán luôn với giá 900.000 đồng. Khoảng 16 giờ cùng ngày, gia đình mới tìm được C. để đưa về nhà.

Sau đó, chị H. phát hiện sự việc nên đã làm đơn tố cáo hành vi của Nhớ.

Khoa Chiến

>> Lại xảy ra hiếp dâm nữ sinh ở Ấn Độ
>> Phụ nữ Ấn Độ lùng mua súng để đối phó nạn hiếp dâm
>> Hành trình tìm công lý của một thiếu nữ Ấn Độ bị hiếp dâm
>> Tổ chức tang lễ kín đáo cho nạn nhân bị hiếp dâm tập thể

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.