Không kích tại miền bắc Myanmar

04/01/2013 03:00 GMT+7

Quân đội Myanmar ngày 3.1 xác nhận đã tiến hành không kích nhằm vào nhóm Quân đội độc lập Kachin (KIA) ở miền bắc nước này.

AP dẫn tuyên bố của Bộ Quốc phòng phát trên truyền hình quốc gia cho biết thêm quân đội đã chiếm được một đồn lính của KIA. Đây được cho là nơi xuất phát các cuộc tấn công nhằm vào đoàn xe tiếp tế cho quân đội Myanmar trong khu vực.

Giao tranh bùng phát mấy ngày qua tại khu vực Kachin đe dọa nỗ lực hòa giải của chính phủ Myanmar. Đến nay, chính quyền của Tổng thống Thein Sein đã đạt một số thỏa thuận với các nhóm vũ trang đòi ly khai ở nước này. Tuy nhiên, đàm phán với KIA không mấy tiến triển.

Mặt khác, xác nhận nói trên trái ngược tuyên bố của chính phủ trước đó rằng chưa có cuộc không kích nào ở Kachin. Điều này làm dấy lên câu hỏi về quan hệ giữa chính quyền Tổng thống Thein Sein và quân đội, theo AP. 

Trọng Kha 

 

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.