Phá đường dây làm phim ấu dâm, giải cứu 123 trẻ em

04/01/2013 17:45 GMT+7

(TNO) Cục Thực thi Luật nhập cư và hải quan Mỹ (ICE) đã tiến hành một chiến dịch quốc tế, triệt phá các đường dây tội phạm làm phim ấu dâm, bắt giữ 245 nghi phạm và giải cứu 123 trẻ em.

Ông John Morton, Giám đốc ICE cho biết 23 trong số 245 nghi phạm trên bị bắt tại sáu quốc gia khác nhau, ngoài Mỹ, trong chiến dịch mang tên Sunflower (Hoa hướng dương), theo tin tức từ AFP ngày 3.1.

“Vì lý do nhạy cảm của chiến dịch này, chúng tôi không thể công khai các nghi phạm bị bắt tại các quốc gia nào”, ông Morton cho biết.

Trong số 123 trẻ em được giải cứu (70 bé gái và 53 bé trai) có 45 trẻ dưới 12 tuổi, bao gồm năm trẻ dưới ba tuổi.

Chiến dịch được đặt tên Hoa hướng dương nhằm đánh dấu một năm vụ điều tra và bắt giữ một thiếu niên 16 tuổi đăng tải trên mạng âm mưu hiếp dâm một bé gái 11 tuổi.

Nhờ vào bức ảnh của thiếu niên này tại một bảng hiệu xa lộ có hình hoa hướng dương, các điều tra viên đã tìm thấy căn hộ của nghi phạm tại thành phố Kansas (Mỹ) và giải cứu bé gái.

Trong năm 2012, ICE đã bắt giữ 1.655 người bị tình nghi lạm dụng tình dục trẻ em tại Mỹ và 292 nạn nhân được giải cứu.

Hồi đầu tháng 6.2012, cảnh sát Mỹ đã bắt giữ 190 người ở Mỹ và một số nước châu u, đồng thời giải cứu 18 trẻ em trong chiến dịch Operation Orion nhằm truy quét tội phạm ấu dâm.

Phúc Duy

>> Hàn Quốc “thiến” tội phạm ấu dâm bằng hóa chất
>> Nga thành lập các đội đặc nhiệm chống ấu dâm
>> Kẻ mang bệnh ấu dâm
>> Bắt 190 nghi phạm phát tán phim ảnh ấu dâm
>> Mỹ bắt giữ 190 nghi phạm ấu dâm
>> Campuchia trục xuất kẻ ấu dâm Nga
>> Hàn Quốc "hoạn" tội phạm ấu dâm bằng hóa chất

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.