TP.HCM có 6 ca tử vong vì bệnh tay chân miệng năm 2012

04/01/2013 17:00 GMT+7

(TNO) Theo báo cáo thống kê vừa được Sở Y tế TP.HCM gửi đi ngày 4.1, trong năm 2012, trên địa bàn TP ghi nhận tổng cộng 13.272 ca mắc bệnh tay chân miệng (với sáu trường hợp tử vong) và 11.984 ca mắc bệnh sốt xuất huyết (với bảy trường hợp tử vong).

(TNO) Theo báo cáo thống kê vừa được Sở Y tế TP.HCM gửi đi ngày 4.1, trong năm 2012, trên địa bàn TP ghi nhận tổng cộng 13.272 ca mắc bệnh tay chân miệng, trong đó có sáu trường hợp tử vong.

Theo đó, số ca mắc bệnh tay chân miệng trong năm 2012 đã nhiều hơn 700 ca so với năm 2011 - vốn được xem là đỉnh điểm bùng phát của bệnh tay chân miệng trên cả nước.

 Tay chân miệng tăng, sốt xuất huyết giảm
Trẻ mắc bệnh tay chân miệng điều trị ở Bệnh viện Nhi đồng 1 (TP.HCM)

Chính vì vậy, ngành y tế TP.HCM tiếp tục phối hợp với ngành giáo dục tăng cường truyền thông phòng chống bệnh tay chân miệng trong các trường học.

Còn với bệnh sốt xuất huyết, trong năm 2012, TP ghi nhận có tổng cộng 11.984 ca mắc bệnh (so với 12.227 ca của năm 2011), trong đó có bảy trường hợp tử vong.

Tin, ảnh: Khánh Vy

>> Dịch bệnh tay chân miệng tăng đột biến ở ĐBSCL
>> Bệnh tay chân miệng tăng cao tại Cần Thơ
>> Bệnh tay chân miệng tăng cao
>> Bệnh tay chân miệng xuất hiện ở nhiều trường học 

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.