Jesse Campbell rạng rỡ đến Việt Nam

05/01/2013 14:52 GMT+7

(TNO) Đúng theo lịch trình, Jesse Campbell, giọng ca "khủng" của đội Christina Aguilera trong cuộc thi The Voice Mỹ mùa thứ 2, đã đáp xuống sân bay Tân Sơn Nhất (TP.HCM) vào trưa nay 5.1.

(TNO) Đúng theo lịch trình, Jesse Campbell, giọng ca "khủng" của đội Christina Aguilera trong cuộc thi The Voice Mỹ mùa thứ 2, đã đáp xuống sân bay Tân Sơn Nhất (TP.HCM) vào trưa nay 5.1.

Ra đón Jesse Campbell tại sân bay có đại diện của anh ở Việt Nam và ban tổ chức Giọng hát Việt.

Sau chuyến bay dài, Jesse cho biết anh vẫn cảm thấy thoải mái và không thấy mệt mỏi.

Anh cũng khá bất ngờ với sự chào đón nồng nhiệt của các khán giả Việt Nam tại sân bay.

Mặc dù không giành chiến thắng nhưng Jesse Campbell vẫn là gương mặt để lại ấn tượng sâu đậm với những khán giả thường xuyên theo dõi The Voice Mỹ mùa thứ hai.

Ngay khi có thông tin Jesse sang Việt Nam, cư dân mạng đã nhanh chóng bày tỏ sự thích thú và chờ đợi màn trình diễn của anh trong đêm chung kết Giọng hát Việt.

Jesse Campbell sẽ có một tiết mục solo và một tiết mục kết hợp với top bốn thí sinh Giọng hát Việt trong đêm chung kết diễn ra vào ngày 13.1 tại nhà thi đấu Phan Đình Phùng (TP.HCM), được truyền hình trực tiếp trên VTV3.

Vào đầu tuần sau, Jesse sẽ có cuộc gặp gỡ ban tổ chức và bốn thí sinh vào chung kết để chuẩn bị tập luyện.

Một số hình ảnh của Jesse Campbell tại sân bay Tân Sơn Nhất vào trưa 5.1.2013.

 

Ở cuộc thi The Voice Mỹ mùa thứ 2, Jesse Campbell đã chọn ca khúc A song for you, một bản hit của ca sĩ gạo cội Leon Russell, để thể hiện trong vòng Giấu mặt.

Chỉ trong vòng 10 giây ngắn ngủi sau khi anh cất tiếng hát, cả ba huấn luyện viên Cee Lo Green, Adam Levine và Christina Aguilera đã nhấn nút quay lại chọn anh. Ít giây sau đó, huấn luyện viên Blake Shelton cũng bị thuyết phục bởi tiếng hát đầy nội lực và rung động lòng người của Jesse Campbell.

Ở vòng Đối đầu, Jesse Campbell cũng đã mang đến một trong những màn đối đầu hay nhất lịch sử The Voice Mỹ khi bắt cặp với Anthony Evans trong ca khúc If I ain't got you của Alicia Keys.

Tuy nhiên, Jesse Campbell buộc phải dừng lại ở vòng tứ kết khi Christina quyết định loại anh với lý do cô đang tìm kiếm những ca sĩ có sự thay đổi linh hoạt trong màu sắc âm nhạc cũng như tiềm năng để phát triển hơn nữa.

Quyết định này khiến Christina vấp phải làn sóng phản đối mạnh mẽ từ giới truyền thông cũng như khán giả. Tuy không đi đến hết chặng đường của The Voice nhưng phải công nhận rằng Jesse Campbell là một trong những thí sinh để lại ấn tượng sâu đậm nhất của The Voice Mỹ mùa thứ 2.

Trước đó, anh cũng có những sản phẩm âm nhạc tạo tiếng vang như album Never let you go (1995) xếp thứ 53 trong bảng xếp hạng Billboard dành cho các album R&B, album Hymns From the Heart (2006) và gần đây nhất là album Sessions (2009).

Thiên Hương
Ảnh: Minh Hiếu

>> Jesse Campbell trình diễn chung kết Giọng hát Việt
>> Giọng ca “khủng” của The Voice Mỹ đến Việt Nam
>> Bốn thí sinh vào chung kết "Giọng hát Việt
>> Top 8 "Giọng hát Việt" đã sẵn sàng cho đêm bán kết
>> Google công bố: Bê bối Giọng hát Việt dẫn đầu xu hướng tìm kiếm
>> “Giọng hát Việt” được tìm kiếm nhiều nhất trên Google
>> Á quân "The Voice" Mỹ biểu diễn tại "Giọng hát Việt
>> Bị "chê", Trúc Nhân và Kim Loan vẫn được giữ lại "Giọng hát Việt
>> Thí sinh "Giọng hát Việt": Trung thành hay phá cách?

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.