Hà Nội và miền Bắc còn rét đậm, rét hại 5-7 ngày nữa

06/01/2013 12:05 GMT+7

(TNO) Hôm nay 6.1, các tỉnh miền Bắc tiếp tục chìm trong giá rét dù nền nhiệt độ đã bắt đầu tăng lên. Theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn T.Ư, rét đậm, rét hại sẽ còn "tấn công" miền Bắc trong 5-7 ngày nữa.

(TNO) Hôm nay 6.1, các tỉnh miền Bắc tiếp tục chìm trong giá rét dù nền nhiệt độ đã bắt đầu tăng lên.

>> Rét dưới 10 độ C, học sinh nghỉ học, bố mẹ rối bời
>> Co ro trong cái rét dưới 10 độ C ở các bệnh viện Hà Nội
>> Hà Nội co ro trong rét
>> Tiếp tục rét đậm, rét hại
>> Bắc bộ rét đậm, rét hại
>> Rét đậm, rét hại đến muộn

Theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn T.Ư, nhiệt độ thấp nhất tại Hà Nội đã tăng thêm trên 1 độ C, lên mức 10 độ C. Sa Pa (Lào Cai) rét 4 độ C, Mù Cang Chải (Yên Bái) tăng lên 11,8 độ C. Riêng Mẫu Sơn (Lạng Sơn) nhiệt độ lại giảm rất sâu, ở mức 0,1 độ C, trong khi ngày hôm qua là 7,5 độ C.

Trong tin cảnh báo rét đậm, rét hại kéo dài phát đi sáng nay, Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn T.Ư cho biết, chịu ảnh hưởng của không khí lạnh có cường độ mạnh nên ở các tỉnh Bắc bộ và bắc Trung bộ từ ngày 30.12.2012 đến nay đã xảy ra rét đậm, rét hại trên diện rộng, nền nhiệt độ trung bình ngày phổ biến khoảng 11-14 độ C, vùng núi khoảng 7-10 độ C, một số nơi ở vùng núi cao nhiệt độ trung bình ngày thấp dưới 3 độ như Sa Pa (0,5 độ C), Mẫu Sơn (0,1 độ C)… Một số nơi vùng núi cao đã xuất hiện băng giá.

Hiện nay, không khí lạnh đang tiếp tục được tăng cường do vậy trong khoảng 2-3 ngày tới, nền nhiệt độ ở các tỉnh Bắc bộ và bắc Trung bộ có xu hướng tăng chậm và vẫn ở ngưỡng rét đậm, rét hại.


Người dân Hà Nội và các tỉnh miền Bắc sẽ còn phải gồng mình chụi đựng rét buốt trong 5-7 ngày nữa - Ảnh: Ngọc Thắng

Dự báo, khoảng đêm mùng 8 gần sáng ngày 9.1 sẽ có thêm một đợt không khí lạnh tăng cường xuống nước ta, rét đậm, rét hại ở các tỉnh miền Bắc sẽ còn tiếp diễn cho đến khoảng ngày 13, 14.1.

Diễn biến thời tiết cụ thể tại các khu vực trên cả nước trong ngày hôm nay như sau:

Hà Nội nhiều mây, có mưa, mưa nhỏ, gió đông bắc cấp 2-cấp3, trời rét hại. Nhiệt độ thấp nhất từ 9-11độ C, cao nhất 11-14 độ C.

Khu vực phía tây Bắc bộ nhiều mây, có mưa vài nơi, gió nhẹ, trời rét đậm, rét hại. Nhiệt độ thấp nhất từ 9-12 độ C, có nơi dưới 7 độ C; cao nhất 14-17 độ C, riêng khu vực Điện Biên - Lai Châu là 22-25 độ C.

Tại các tỉnh đông Bắc bộ phổ biến với hình thái thời tiết: nhiều mây, có mưa, mưa nhỏ, gió đông bắc cấp 2-cấp 3, trời rét hại. Nhiệt độ thấp nhất từ 8-11 độ C, vùng núi cao dưới 7 độ C; cao nhất 11-14 độ C.

Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên-Huế phổ biến nhiều mây, có mưa, mưa nhỏ rải rác, gió bắc đến tây bắc cấp 2-cấp 3, trời rét, phía bắc rét đậm. Nhiệt độ thấp nhất từ 12-15 độ C, phía nam 15-18 độ C; cao nhất 14-17 độ C, phía nam 18-21 độ C.

Tại các tỉnh từ Đà Nẵng đến Bình Thuận trời nhiều mây, có mưa, mưa rào, riêng phía nam có nơi mưa vừa, mưa to, gió đông bắc cấp 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 20-23 độ C, cao nhất 25-28 độ C.

Khu vực Tây nguyên trời nhiều mây, có mưa rào vài nơi, gió đông bắc cấp 2-cấp 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 16-19 độ C, cao nhất 24-27 độ C.

Các tỉnh Nam bộ mây thay đổi, có mưa rào và giông vài nơi, gió đông bắc cấp 2-cấp 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 22-25 độ C, cao nhất 28-31 độ C.

Quang Duẩn

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.