Mang bệnh nhân ung thư ra... cá độ

09/01/2013 12:05 GMT+7

(TNO) Cảnh sát Đài Loan ngày 8.1 cho biết họ bắt đầu tiến hành điều tra những "con bạc" bị báo chí phanh phui là "đang đặt cược hàng chục triệu USD trên sinh mạng của những bệnh nhân ung thư".

(TNO) Cảnh sát Đài Loan ngày 8.1 cho biết họ bắt đầu tiến hành điều tra những "con bạc" bị báo chí phanh phui là "đang đặt cược hàng chục triệu USD trên sinh mạng của những bệnh nhân ung thư".

Một bài báo trên tạp chí Next ở Đài Loan cho biết những con bạc này, vốn bao gồm cả người nhà và bác sĩ của các bệnh nhân ung thư ở thành phố Đài Chung, đặt cược ngày chết của bệnh nhân với mức cao nhất khoảng 34,5 triệu USD, theo tin tức từ AFP.

Cũng theo bài báo này, cá cược khi nào bệnh nhân chết (ngày, giờ, chết trong vòng bao nhiêu tháng...) đang trở thành "xu hướng mới" của những người mê trò đỏ đen ở Đài Loan.

Các nhà cái, ngụy trang dưới lốt những tổ chức phi chính phủ, để dụ dỗ nhiều người tham gia cá cược. Những tay cá độ sẽ thắng nếu bệnh nhân chết trước ngày đặt cược, nếu chết sau thì thua sạch.

“Chúng tôi đang xem xét bài báo và phối hợp với tạp chí Next để thu thập thêm chứng cứ”, một cảnh sát thành phố Đài Chung cho AFP biết.

Nhà cái sẽ thu xếp cho những tay cá độ đến thăm bệnh nhân ung thư trước khi đặt cược, tối thiểu là 70 USD.

Bài báo trên cũng phanh phui một con đường được mệnh danh là “đường cá độ chết chóc” với trên 10 tiệm cá độ hoạt động trá hình, đặt cược dựa trên mạng sống của các bệnh nhân ung thư.

Theo tạp chí Next, thậm chí những ông bác sĩ và cả người nhà của bệnh nhân ung thư cũng tìm đến những nhà cái để kiếm chác trên mạng sống của những người đang đấu tranh với bệnh tật trên giường bệnh.

Phúc Duy

>> Triệt phá mạng cá độ lớn ở Đà Nẵng
>> Y án nguyên kế toán trưởng kho bạc tham ô, cá độ tiền tỉ
>> Phá hai "ổ" cá độ bóng đá qua mạng
>> Nguyên kế toán trưởng chiếm đoạt tiền tỉ để cá độ
>> Cá độ với vợ

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.