Nóng bỏng buôn lậu cuối năm

09/01/2013 09:11 GMT+7

Chỉ còn khoảng hơn tháng nữa là đến Tết Nguyên đán 2013. Đây cũng là thời điểm hoạt động buôn lậu qua biên giới Tây Nam tăng mạnh, khiến các ngành chức năng phải ngăn chặn hết sức vất vả.

Buôn lậu gia tăng

Chi cục Quản lý thị trường (QLTT) tỉnh An Giang cho biết năm 2012, lực lượng QLTT tỉnh đã kiểm tra 6.068 vụ hàng lậu, hàng giả…phát hiện 1.757 vụ vi phạm với tổng giá trị hàng hóa 14,9 tỉ đồng; trong đó hàng cấm, hàng nhập lậu là 9,7 tỉ đồng (tăng 1,25 lần so cùng kỳ). Thông thường, vào mùa lũ và mùa giáp tết, hoạt động buôn lậu lại diễn biến phức tạp. Mới đây, Đội QLTT số 2 vừa kiểm tra và tạm giữ 5.590 m vải ngoại, được đối tượng buôn lậu vận chuyển trên địa bàn xã Phước Hưng (H.An Phú).

 Nóng bỏng buôn lậu cuối năm 1
Máy gặt đập liên hợp hiệu Kubota là mặt hàng mới được nhập lậu qua biên giới An Giang

Trong khi đó, Chi cục Hải quan cửa khẩu Tịnh Biên cũng vừa kiểm tra một xuồng máy do người Campuchia điều khiển, chở nhiều thùng thuốc lá nhập lậu vào Việt Nam. Khi lực lượng hải quan áp sát xuồng máy thì đối tượng nhanh chóng vứt hàng xuống nước và chạy thoát về hướng Campuchia, bỏ lại  3.000 gói thuốc lá hiệu Hero, 48 hộp kem thoa mặt (không rõ xuất xứ), 1.538 gói  kẹo có xuất xứ từ Thái Lan với tổng trị giá khoảng 50 triệu đồng. Trước đó, lực lượng biên phòng cửa khẩu Tịnh Biên đã tuần tra 2 bên “cánh gà” và phát hiện một số bao hàng tập kết tại bờ kênh Vĩnh Tế. Khi kiểm tra, lực lượng biên phòng đã thu giữ 1.000 kg đường cát Thái Lan nhập lậu, trị giá 20 triệu đồng.

Hàng nhập lậu qua biên giới An Giang chủ yếu là đường cát Thái Lan, thuốc lá ngoại, rượu ngoại, vải, hàng điện tử, hàng tiêu dùng, mỹ phẩm…  Mới gần đây, lực lượng chống buôn lậu còn phát hiện 15 máy gặt đập liên hợp hiệu Kubota sản xuất tại Thái Lan. Theo Ban Chỉ đạo 127 tỉnh An Giang, đây là mặt hàng lậu mới xuất hiện. Hầu hết các máy đã qua sử dụng, có giá bán từ 185 - 450 triệu đồng/máy, thấp hơn ở Việt Nam khoảng 100 - 150 triệu đồng/máy. Vì vậy, dân buôn lậu đưa máy về ĐBSCL để bán kiếm lời.

Nóng bỏng buôn lậu cuối năm 2 
Vác hàng lậu qua biên giới

Gian nan chống buôn lậu

Ông Nguyễn Thành Long, Chủ tịch hiệp hội Mía đường Việt Nam bức xúc: “Đường cát Thái Lan tràn qua biên giới ngày càng nhiều và được bán với giá thấp khiến các nhà máy đường trong nước điêu đứng. Chỉ riêng TX.Châu Đốc, mỗi ngày có tới hàng ngàn tấn đường lậu từ Campuchia đưa sang biên giới. Tình trạng này vừa gây khó khăn cho việc tiêu thụ đường trong nước, vừa làm thất thu ngân sách nhà nước hàng ngàn tỉ đồng tiền thuế mỗi năm”.

Một lãnh đạo Công ty thuốc lá tỉnh Long An cho biết gần đây, một số đối tượng đã lợi dụng việc khuyến khích xuất khẩu thuốc lá nội được hoàn thuế VAT 10%. Thế là họ thu gom thuốc lá Bastion trên địa bàn An Giang để xuất sang Campuchia. Sau đó đưa ngược hàng về Việt Nam tiêu thụ với giá thấp hơn công ty từ 15 - 25 đồng/gói, gây rối loạn thị trường. Theo ông Đinh Văn Tươi, Phó cục trưởng Cục Hải quan tỉnh An Giang, Cục đã chỉ đạo chi cục hải quan các cửa khẩu, đội kiểm soát hải quan… tăng cường kiểm tra mặt hàng đường cát và thuốc lá để có biện pháp ngăn chặn, bắt giữ và xử lý nghiêm những đối tượng vi phạm.

Tỉnh An Giang có đường biên giới giáp Campuchia dài 96,6 km, địa hình đồng ruộng với nhiều sông, rạch. Ngoài 2 cửa khẩu quốc tế và các cửa khẩu lớn nhỏ khác, An Giang còn có nhiều đường mòn, đường tắt thuận tiện qua lại. Do đó, việc giao lưu, trao đổi hàng hóa qua biên giới khá dễ dàng. Thời gian qua, lực lượng chống buôn lậu đã rất nỗ lực nhưng kết quả bắt giữ còn thấp so với thực tế. Từ nay đến Tết Nguyên đán 2013, tình hình buôn lậu sẽ còn diễn biến khó lường. Ban Chỉ đạo 127 tỉnh An Giang yêu cầu lực lượng hải quan, bộ đội biên phòng, công an, QLTT… tăng cường kiểm tra chống buôn lậu, gian lận thương mại. Đối với các mặt hàng lậu như đường cát, rượu ngoại, thuốc lá… phải xử lý thật mạnh tay, không để đối tượng buôn lậu lộng hành.

An Lạc 

>> Hàng lậu tràn về Hà Nội
>> Tàu chở hơn 200 tấn hàng lậu
>> Bắt hơn 20 tấn hàng lậu
>> Bắt hàng chục tấn hàng lậu

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.