Trẻ học ngôn ngữ từ trong bụng mẹ

13/01/2013 03:00 GMT+7

Trẻ bắt đầu học ngôn ngữ khi ở trong tử cung người mẹ, các nhà khoa học Mỹ cho biết khi phát hiện trẻ sơ sinh có thể phân biệt được các âm thanh nguyên âm ngay cả trước khi trẻ chào đời.

Trước đây, người ta cho rằng trẻ sơ sinh bắt đầu phân biệt được các âm thanh ngôn ngữ trong vòng vài tháng đầu đời. Thế nhưng trong nghiên cứu mới này, các chuyên gia phát hiện trẻ sơ sinh có khả năng học và nhớ các âm thanh cơ bản của tiếng mẹ đẻ trong 10 tuần lễ cuối của thai kỳ.

Trẻ mới vài giờ tuổi đã có thể phân biệt các âm thanh từ tiếng mẹ đẻ với tiếng nước ngoài. Nghiên cứu này chỉ ra rằng trẻ bắt đầu hấp thụ ngôn ngữ  khi vẫn còn trong bụng mẹ, sớm hơn so với suy nghĩ trước đây, theo Hãng tin UPI dẫn lời Trưởng nhóm nghiên cứu Christine Moon, một giáo sư tâm lý học tại Đại học Pacific Lutheran (Mỹ).

Mai Duyên

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.