Khởi động quá trình chuyển tiếp tại Syria

13/01/2013 03:00 GMT+7

Đó là lời kêu gọi của Nga vào hôm qua, một ngày sau khi đặc phái viên LHQ Lakhdar Brahimi gặp gỡ các nhà ngoại giao từ Moscow và Washington để tìm giải pháp cho cuộc khủng hoảng ở Syria, theo AFP.

Quá trình chuyển tiếp chính trị tại Damascus được các bên nhất trí đưa ra hồi tháng 6.2012. Tuy nhiên, Nga và Mỹ lại bất đồng về cách thực hiện. Theo đó, Washington muốn Tổng thống Bashar al-Assad phải ra đi nhưng Moscow không đồng ý. Bộ Ngoại giao Nga hôm qua tuyên bố việc ra đi của ông

al-Assad không đóng vai trò tiên quyết để đạt thỏa thuận nhằm chấm dứt khủng hoảng kéo dài gần 2 năm tại Syria, bị cho là khiến hơn 60.000 người thiệt mạng, theo Reuters.

Ngoài ra, Nga tái khẳng định chỉ người dân Syria mới có quyền quyết định số phận của họ chứ không cần sự can thiệp từ bên ngoài. Hôm qua, giao tranh diễn ra tại nhiều nơi khiến ít nhất 22 người thiệt mạng, theo AFP.

Minh Trung

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.