Tôn tạo lăng mộ và nhà thờ Nguyễn Hữu Cảnh

14/01/2013 03:20 GMT+7

Sở Văn hóa - Thể thao - Du lịch Quảng Bình cho biết, đã triển khai tôn tạo, nâng cấp khu lăng mộ và nhà thờ Nguyễn Hữu Cảnh với số tiền hơn 9 tỉ đồng trong năm 2013 (tổng số vốn được phê duyệt của dự án là 115 tỉ đồng).

Theo đó, khuôn viên lăng mộ Nguyễn Hữu Cảnh ở xã Trường Thủy (H.Lệ Thủy) được mở rộng lên 4,9 ha, xây dựng các hạng mục lăng mộ, ao sen, cầu đá, đồi thông, bãi đỗ xe, vườn cây ăn quả, công viên cây xanh. Còn nhà thờ ở xã Vạn Ninh (H.Quảng Ninh) với tổng diện tích 13 ha gồm đền thờ chính rộng 300 m2, nhà thờ cũ, nhà lưu niệm...

Lễ Thành hầu Nguyễn Hữu Cảnh được xem là người mở mang bờ cõi, xác lập chủ quyền cho người Việt ở vùng đất phương Nam vào những năm cuối thế kỷ 17.

Trương Quang Nam

>> Xếp hạng di tích cấp tỉnh cho phủ thờ và lăng mộ Diên Khánh Vương
>> Người tự xây lăng mộ ướp xác mình

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.