Rút ngắn thời gian chờ khám chữa bệnh ung thư

15/01/2013 03:20 GMT+7

Làm việc với đoàn lãnh đạo Bộ Y tế hôm qua 14.1, bác sĩ (BS) Phạm Xuân Dũng - Phó giám đốc Bệnh viện (BV) Ung Bướu TP.HCM cho biết BV chỉ có 9 bàn khám bệnh, 200 BS làm việc cho cả 19 khoa phòng, trong khi mỗi ngày tiếp 1.500 lượt đến khám, điều trị. Theo Giám đốc BV, BS Lê Hoàng Minh: “Tình trạng bệnh nhân từ các tỉnh đổ về đây vẫn gia tăng (năm 2011, tại BV Ung Bướu, lượng bệnh từ các tỉnh chiếm 60-70%; năm 2012 tăng lên 75%)”.

Lãnh đạo BV đã vận dụng nhiều phương án như: mở khoa ung thư vệ tinh ở BV Q.2; mới đây xây dựng BV vệ tinh ở BV 175; tuyển thêm 100 nhân sự (trong đó có 30 BS); cải tiến thời gian, quy trình và phương thức khám, nhờ đó năm 2012 đã rút ngắn thời gian chờ khám chữa bệnh ung thư, giảm được 20% lượng bệnh điều trị nội trú (còn 1.400 bệnh, so với 1.700 - 1.800 bệnh nội trú năm 2011). Ngoài ra, BV đang phối hợp làm BV vệ tinh tại 5 BV tuyến tỉnh gồm: Khánh Hòa, Cần Thơ, Đồng Nai, Kiên Giang, Bình Định. Bước đầu đã chuyển giao chuyên môn, huấn luyện cho các BV này về xạ trị, hóa trị...

Phát biểu tại buổi làm việc, Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến yêu cầu BV phải tăng lên chí ít 25 bàn khám; tăng thêm lượng BS... Để “hạ hỏa” quá tải trước mắt, theo Bộ trưởng, BV cần nhanh chóng xây dựng khu khám, chẩn đoán 12 tầng, vốn đầu tư 280 tỉ đồng tại đường Nguyễn Huy Lượng (đối diện BV hiện hữu). Dự án này cuối năm nay sẽ khởi công. Song song đó, Sở Y tế TP và BV đẩy nhanh tiến độ triển khai xây dựng cơ sở hai của BV, 1.000 giường, trên diện tích gần 6 ha, đầu tư 900 tỉ đồng ở Q.9...

T.T

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.