Pháp sắp tăng quân tham chiến ở Mali

17/01/2013 03:13 GMT+7

Quân đội Pháp ngày 16.1 đã chiếm giữ và bảo vệ an toàn một cây cầu chiến lược bắc qua sông Niger ở phía tây Mali nhằm ngăn chặn sự tiến công của các tay súng Hồi giáo vào thủ đô Bamako, theo AFP .

Pháp cũng triển khai lực lượng bộ binh tại Mali và tiến công lên phía bắc của đất nước, nơi các tay súng Hồi giáo đang chiếm giữ. Một đoàn khoảng 30 xe bọc thép đã lên đường tới thị trấn Diabaly, phía bắc thủ đô Bamako. Trong khi đó, máy bay chiến đấu của Pháp tiếp tục không kích các cứ điểm của phiến quân ở Diabaly. Trước đó, ngày 15.1, khoảng 60 xe bọc thép của Pháp tới Mali từ nước láng giềng Bờ Biển Ngà để bắt đầu đẩy mạnh các chiến dịch trên bộ.

Hiện tại, khoảng 800 binh sĩ Pháp đang tham chiến tại đây và con số này dự kiến sẽ tăng lên 2.500 người, nhưng Paris tuyên bố không có ý định duy trì lực lượng lâu dài ở Mali.

Lê Loan

>> Phiến quân Somalia quyết định xử tử tù binh Pháp
>> LHQ ủng hộ Pháp can thiệp vào Mali
>> Mỹ thừa nhận hỗ trợ Pháp giải cứu con tin
>> Pháp không kích cứ điểm trọng yếu của quân nổi dậy Mali
>> Pháp đổ quân vào Mali, Somalia

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.