Sập nhà ở Ai Cập, 25 người chết

17/01/2013 09:53 GMT+7

(TNO) Ít nhất 25 người thiệt mạng vào hôm 16.1 khi tòa nhà 12 tầng đổ sập tại thành phố biển Alexandria của Ai Cập, AFP dẫn nguồn Bộ Y tế nước này cho biết.

Ngoài ra, còn có 12 người bị thương, Thứ trưởng Bộ Y tế Mohammed al-Sharkawi nói với AFP.

Trong khi đó, theo một quan chức Bộ Nội vụ thì còn nhiều người đang bị mắc kẹt dưới đống đổ nát.

Lực lượng cứu hộ đã giải cứu được 10 người ngay sau khi tòa nhà tại quận Maamura của thành phố Alexandria, nơi sinh sống của 24 gia đình đổ sập, một nhân viên an ninh nói.

Cũng theo AFP, trong ngày 16.1, còn có hai người thiệt mạng khi một tòa nhà ba tầng tại tỉnh Daqahliya đổ sập.

Theo một nhân viên an ninh thì có hai mẹ con tử vong, trong khi có tám người bị thương và khoảng 10 người vẫn còn bị chôn vùi dưới đống đổ nát.

AFP cho biết, Ai Cập là nước chứng kiến thường xuyên các thảm họa xây dựng trong thời gian qua, được cho là do công tác giám sát xây dựng yếu kém, các nhà thầu trục lợi và việc bảo trì các tòa nhà bị phớt lờ.

Tiến Dũng

>> Sập nhà ở Ấn Độ, 13 người chết
>> Những tòa nhà xấu nhất nước Mỹ
>> Cháy tại tòa nhà 33 tầng ở Nghệ An
>> Cần cẩu đè sập nhà dân
>> Sập nhà ở Ấn Độ, 11 người chết

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.