Trung Quốc kêu gọi ngừng bắn ở miền bắc Myanmar

17/01/2013 22:10 GMT+7

(TNO) Trung Quốc ngày 17.1 đã kêu gọi các bên tham gia xung đột ở miền bắc Myanmar sớm ngừng bắn, theo hãng tin Tân Hoa xã.

(TNO) Trung Quốc ngày 17.1 đã kêu gọi các bên tham gia xung đột ở miền bắc Myanmar sớm ngừng bắn, theo hãng tin Tân Hoa xã.

Phát biểu tại một cuộc họp báo hằng ngày, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Hồng Lỗi xác nhận một quả bom đã rơi xuống lãnh thổ Trung Quốc vào trưa 15.1, cách biên giới với Myanmar khoảng 500 mét, khi giao tranh tiếp diễn giữa quân đội Myanmar và lực lượng ly khai Quân đội Độc lập Kachin.

Quả bom trên không gây thương vong.

Ông Hồng cho biết phía Trung Quốc đã chính thức bày tỏ “quan ngại” và “bất bình” về vụ việc trên với phía Myanmar.

Bắc Kinh đã yêu cầu Naypyidaw điều tra thấu đáo và thực hiện các biện pháp cần thiết để ngăn chặn các vụ việc tương tự tái diễn.

Trung Quốc kêu gọi ngừng bắn ở miền bắc Myanmar
Xung đột vẫn đang tiếp diễn ở miền bắc Myanmar - Ảnh: Reuters

Đây là quả bom thứ tư rơi xuống lãnh thổ Trung Quốc do cuộc xung đột ở Myanmar, sau ba quả bom “đi lạc” vào tối 30.12.2012.

Ông Hồng thúc giục các bên đối kháng thực thi “kiềm chế tối đa”, giải quyết xung đột thông qua đàm phán và duy trì sự ổn định xung quanh khu vực biên giới Trung Quốc-Myanmar.

“Trung Quốc lâu nay đã theo dõi chặt chẽ diễn biến tình hình ở miền bắc Myanmar và ảnh hưởng đến khu vực biên giới”, phát ngôn viên Trung Quốc nói.

Ông cho biết thêm rằng chính quyền tỉnh Vân Nam, giáp với Myanmar, đã thực thi các biện pháp hiệu quả để đảm bảo khu vực biên giới không bị ảnh hưởng bởi giao tranh ở Myanmar.

Trùng Quang

>> Iran phát hiện 20 quả bom hẹn giờ trên biên giới với Pakistan
>> Thổ Nhĩ Kỳ có 70 quả bom hạt nhân
>> Quả bom bi phát nổ được đào lên từ hồ Linh Đàm
>> Phát hiện quả bom nặng 113 kg
>> Triều Tiên sẽ sản xuất 48 quả bom hạt nhân?

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.