Mỹ lo ngại tên lửa Triều Tiên

19/01/2013 03:00 GMT+7

Theo báo The New York Times ngày 18.1, giới tình báo Mỹ vừa phát hiện CHDCND Triều Tiên đang di chuyển các thiết bị phóng tên lửa cơ động đi khắp nước.

Thông tin mới khiến Bộ trưởng Quốc phòng Leon Panetta phải nói ông ngày càng lo ngại về khả năng sở hữu tên lửa có tầm bắn xa hơn của Triều Tiên, thể hiện qua lần phóng thành công tên lửa mang vệ tinh hồi tháng trước.

Giới chức Washington tuyên bố phát biểu của ông Panetta không có ý nói rằng CHDCND Triều Tiên hiện có thể tấn công Mỹ nhưng nước này đã có bước tiến hướng đến mục tiêu “phóng tên lửa khắp Thái Bình Dương”.

Cùng ngày, Hãng tin CNA dẫn lời giới chức giấu tên cho hay Hàn Quốc lên kế hoạch triển khai 50 - 60 tên lửa Spkie mua của Israel đến các đảo tiền tiêu gần giới tuyến biển với miền Bắc vào cuối tháng 1. Tuy nhiên, Bộ Quốc phòng Hàn Quốc từ chối bình luận về thông tin này.

Trùng Quang

>> Hàn Quốc “vén màn” tên lửa Triều Tiên
>> Tên lửa Triều Tiên rúng động thế giới
>> Mỹ triển khai tàu chiến theo dõi tên lửa Triều Tiên

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.