Án tù cho những kẻ giết voọc

20/01/2013 02:15 GMT+7

TAND H.Sa Thầy (Kon Tum) vừa đưa ra xét xử vụ hành hạ, giết hại voọc chà vá quý hiếm rồi tung ảnh lên mạng gây phẫn nộ trong xã hội.

Tòa tuyên phạt 3 người trực tiếp săn bắt và mổ thịt voọc là Hà Văn Tú (ở Đắk Lắk) 24 tháng tù, Hà Văn Quế (ở Gia Lai) 28 tháng tù và Bùi Văn Hùng (ở Thanh Hóa) 12 tháng tù.

Ngày 11.7.2012, Tú, Quế và Hùng đi săn tại khu rừng thuộc địa phận xã Mo Ray (H.Sa Thầy). Khi phát hiện một đàn voọc chà vá, những người này đã bắn chết 2 con và bán cho một số chiến sĩ quân đội đang công tác trên địa bàn. Một trong số chiến sĩ quân đội mua voọc đã tung ảnh lên mạng. Sau khi có kết luận của Cơ quan điều tra hình sự Quân đoàn 3, cả 3 chiến sĩ mua voọc cùng một số sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp có liên quan của đơn vị đều bị xử lý kỷ luật nghiêm khắc.

 Nguyên Lộc

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.