Cung ứng quýt kiểng Lai Vung cho thị trường tết

24/01/2013 09:15 GMT+7

Nhà vườn Lưu Văn Ràng (63 tuổi, ấp Hòa Khánh, xã Vĩnh Thới, H.Lai Vung, Đồng Tháp) cho biết tết Quý Tỵ này, ông sẽ cung ứng hơn 100 chậu quýt kiểng hồng Lai Vung cho thị trường tết, mỗi chậu có giá từ 2 - 3 triệu đồng.

Nhà vườn Lưu Văn Ràng (63 tuổi, ấp Hòa Khánh, xã Vĩnh Thới, H.Lai Vung, Đồng Tháp) cho biết tết Quý Tỵ này, ông sẽ cung ứng hơn 100 chậu quýt kiểng hồng Lai Vung cho thị trường tết, mỗi chậu có giá từ 2 - 3 triệu đồng.

Cung ứng quýt kiểng Lai Vung cho thị trường tết 
Quýt kiểng Lai Vung

Theo ông Ràng, để trồng được một cây quýt kiểng có chiều cao từ 0,8 - 1,4 m bán tết, nhà vườn phải bỏ công chăm sóc cực nhọc gấp nhiều lần so với quýt thường; đồng thời  đòi hỏi phải có tay nghề cao…Vì thế, dù quýt kiểng luôn hút hàng, cao giá nhưng cho tới nay chưa nhà vườn nào dám trồng đại trà vì sợ bị lỗ vốn.

Tin, ảnh: Thanh Dũng

>> Quýt hồng Lai Vung trúng giá

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.