Triều Tiên dọa thử hạt nhân nhằm vào Mỹ

25/01/2013 03:00 GMT+7

Ngày 24.1, AFP dẫn tuyên bố từ Ủy ban Quốc phòng quốc gia CHDCND Triều Tiên cho biết Bình Nhưỡng lên kế hoạch thử hạt nhân nhằm vào Mỹ.

Tuyên bố nêu rõ: “Chúng tôi không hề giấu giếm rằng các loại tên lửa tầm xa và mang vệ tinh sẽ tiếp tục được phóng đi. Chúng tôi cũng thử nghiệm hạt nhân. Các hoạt động này nhằm vào một kẻ thù “láu cá” là Mỹ”. Phản ứng lại thông tin trên, AFP trích lời phát ngôn viên Nhà Trắng Jay Carney cho rằng: “Tuyên bố của Triều Tiên là sự khiêu khích vô ích”.

Trước đó, vào ngày 23.1, Bình Nhưỡng từng ám chỉ sẽ thử hạt nhân nhưng không tiết lộ gì thêm. Cùng ngày 23.1, Yonhap dẫn lời Tổng bí thư Đảng Cộng sản Trung Quốc Tập Cận Bình khẳng định ông phản đối việc Triều Tiên phát triển vũ khí hạt nhân.

Các diễn biến trên xảy ra sau khi HĐBA LHQ ngày 23.1 thông qua nghị quyết mở rộng trừng phạt Triều Tiên vì vụ phóng tên lửa, mà Bình Nhưỡng gọi là đưa vệ tinh vào không gian, hồi tháng 12.2012.

Hoàng Đình

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.