Truy bắt các nghi can chuyên trộm xe máy trong KCN

25/01/2013 15:54 GMT+7

(TNO) Ngày 25.1, Công an H.Tân Thành (Bà Rịa-Vũng Tàu) cho biết đang truy bắt đồng bọn của Nguyễn Văn Tuấn (30 tuổi, quê Nghệ An) để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản .

Theo điều tra ban đầu, nhóm của Tuấn thuê phòng trọ ở Bình Dương, thường xuyên xuống các KCN tại H.Tân Thành để trộm cắp tài sản.

Khoảng 1 giờ ngày 13.1, nhóm của Tuấn, gồm Hiếu, Hoàng và Tùng (đang bỏ trốn) đi từ Bình Dương xuống H.Tân Thành để “săn mồi”.

Khi đến địa bàn H.Tân Thành, cả bọn đi vào KCN Phú Mỹ 1 tìm sơ hở của nhân viên bảo vệ để thực hiện hành vi trộm cắp.

Khi thấy bảo vệ Công ty Thép Miền Nam lơ là mất cảnh giác, Tùng đã leo tường vào trong dùng đoản bẻ khóa rồi cùng Tuấn dắt 2 xe máy BKS 99D1-079.79 và 72T3-3077 ra ngoài cất giấu.

Tiếp đó, bọn chúng đến Công ty TNHH sản xuất giấy Vũng Tàu để Tùng leo tường vào bên trong dùng đoản phá khóa xe 72X3-0991, 86Z1-5633 cùng đồng bọn dắt ra ngoài.

Khi nhóm của Tuấn tháo mặt nạ xe máy 72X3-0991 để câu dây điện nổ máy thì bị lực lượng Đồn Công an KCN H.Tân Thành tuần tra phát hiện.

Lực lượng công an đã bắt giữ Tuấn cùng tang vật là hai xe máy 72X3-0991 và 86Z1-5633.

Đồng bọn của Tuấn đã leo lên 2 xe máy biển kiểm soát 99D1-079.79 và 72T3-3077 chạy thoát.

Tại cơ quan công an, Tuấn khai nhận cùng với đồng bọn đột nhập vào các công ty trên địa bàn H.Tân Thành thực hiện trót lọt nhiều vụ trộm xe máy.

Tuấn khai nhận, sau khi lấy trộm các xe máy cả bọn đưa về TP.HCM và Bình Dương tiêu thụ.

Nguyễn Long

>> Dàn cảnh đụng xe để cướp
>> Dàn cảnh, cướp xe
>> Truy tìm xe khách chuyên dàn cảnh cướp tài sản
>> Dàn cảnh đụng xe để cướp
>> Giả vờ yêu, dàn cảnh cướp tài sản

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.