Cần 1.893 tỉ đồng đầu tư du lịch

26/01/2013 03:00 GMT+7

Phó thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân (ngày 22.1) đã ký Quyết định số 201/QĐ-Ttg phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển du lịch Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030.

Theo đó, phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, năm 2015, Việt Nam thu hút 7,5 triệu lượt khách du lịch quốc tế, phục vụ 37 triệu lượt khách nội địa và đến năm 2030, sẽ đón 18 triệu lượt khách quốc tế, 71 triệu lượt khách nội địa. Tổng thu từ khách du lịch vào năm 2030 là 708.000 tỉ đồng và đóng góp 7,5% GDP.

Để đạt được mục tiêu này, Việt Nam có nhu cầu vốn đầu tư cho hạ tầng du lịch, thương hiệu du lịch, phát triển nguồn nhân lực... cả 4 giai đoạn từ nay đến năm 2030 là rất lớn, lên tới 1.893 tỉ đồng. Trong đó, vốn của ngân sách nhà nước chiếm 8 - 10%, bao gồm vốn ODA; còn lại là vốn của khu vực tư nhân, kể cả vốn FDI.

N.Trần Tâm

>> Lúng túng trong xử lý xe chạy hợp đồng, du lịch
>> Xây dựng điểm du lịch nghỉ dưỡng sinh thái hồ Lắk
>> Dự án du lịch trên… giấy!
>> Du lịch Bình Dương ước đạt trên 932 tỉ đồng
>> Triển khai tour du lịch Tây ăn Tết ta

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.