Điều tra ô tô sang nhập theo diện Việt kiều hồi hương

26/01/2013 03:15 GMT+7

Ngày 25.1, nguồn tin Thanh Niên cho biết Cơ quan CSĐT, Bộ Công an đang điều tra làm rõ việc hàng chục ô tô có dấu hiệu nhập lậu vào Việt Nam dưới dạng tài sản của Việt kiều hồi hương.

Cơ quan CSĐT đã đề nghị Tổng cục Hải quan cung cấp hồ sơ tài liệu liên quan, đặc biệt là nhập khẩu ô tô, xe máy của các cá nhân thuộc diện Việt kiều hồi hương trong thời gian từ tháng 6.2011 - 31.12.2012.

Một cán bộ Cục Chống buôn lậu thuộc Tổng cục Hải quan cho biết trước đó cơ quan chức năng nhận thấy nhiều dấu hiệu bất thường trong việc Việt kiều đưa tài sản về nước. Nhiều người có thu nhập không cao nhưng về nước mang theo xe trị giá hàng trăm ngàn USD, thậm chí cả triệu USD. Theo Thông tư số 118/2009 của Bộ Tài chính, Việt kiều hồi hương được phép mang về nước một ô tô đang sử dụng theo chế độ nhập khẩu ô tô đang sử dụng là tài sản di chuyển của người Việt Nam định cư ở nước ngoài đã hoàn tất thủ tục đăng ký thường trú tại Việt Nam. Xe ô tô này được miễn thuế nhập khẩu, miễn thuế VAT.

Một nguồn tin cho biết cơ quan chức năng đã làm rõ 63 hồ sơ ô tô Việt kiều hồi hương có dấu hiệu trốn thuế.

Thái Sơn

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.