Đưa nghị quyết vào đời sống thanh niên bằng việc làm cụ thể

27/01/2013 02:11 GMT+7

Từ ngày 25 - 26.1, tại Hà Nội, T.Ư Đoàn tổ chức hội nghị báo cáo viên toàn quốc, thảo luận về các giải pháp triển khai nội dung Nghị quyết ĐH Đoàn toàn quốc lần thứ 10 vào đời sống thanh niên (TN).

Có hơn 100 ý kiến hiến kế giải pháp, ý tưởng cho tổ chức Đoàn trong quán triệt nghị quyết đến đoàn viên (ĐV), TN. Ngoài ra, đại diện các tỉnh, thành đoàn đã nghe 4 báo cáo chuyên đề: nâng cao chất lượng công tác xây dựng Đoàn và mở rộng mặt trận đoàn kết tập hợp TN; tăng cường công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống cho TN; công tác chăm sóc, giáo dục thiếu niên, nhi đồng và xây dựng Đội theo tinh thần Nghị quyết ĐH toàn quốc lần thứ 10; những nội dung về phong trào năm xung kích, bốn đồng hành.

Bí thư T.Ư Đoàn, anh Dương Văn An cho rằng, hội nghị đề cao tính hướng dẫn, phương pháp, kỹ năng cho cán bộ Đoàn trong chuyển tải nội dung nghị quyết đến ĐV, xây dựng chương trình cụ thể, phù hợp với thực tiễn cơ sở để tạo sự chuyển biến tích cực ở nội dung: nâng cao chất lượng phong trào, tổ chức Đoàn cơ sở và tư tưởng, nhận thức của ĐV.

Trước đó, tại lễ khai mạc, Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn, anh Nguyễn Đắc Vinh nhấn mạnh, đội ngũ cán bộ Đoàn các cấp cần gương mẫu đi đầu trong học tập, quán triệt nghị quyết. Cụ thể với hai phong trào lớn năm xung kích, bốn đồng hành tiếp nối từ nhiệm kỳ trước, anh Vinh cho rằng, mỗi cơ sở Đoàn linh hoạt chọn lựa nội dung cụ thể, phát triển thành các phong trào nhánh phù hợp với điều kiện thực tiễn để có phần việc cụ thể, thiết thực nhất mang lại lợi ích cho TN, đóng góp vào sự phát triển ở địa phương.

Hoàng Phan

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.