Tiền gửi tại ngân hàng giảm 0,53%

29/01/2013 17:06 GMT+7

(TNO) Tổng số dư tiền gửi của khách hàng tại các tổ chức tín dụng ước giảm khoảng 0,53%, chủ yếu do doanh nghiệp và người dân rút tiền để chi tiêu dịp Tết Nguyên đán. Dư nợ tín dụng đối với nền kinh tế ước giảm 1,06% so với tháng 12.2012.

(TNO) Tổng số dư tiền gửi của khách hàng tại các tổ chức tín dụng (TCTD) ước giảm khoảng 0,53%, chủ yếu do doanh nghiệp và người dân rút tiền để chi tiêu dịp Tết Nguyên đán. Dư nợ tín dụng đối với nền kinh tế ước giảm 1,06% so với tháng 12.2012.

>> Gói lãi suất cứu bất động sản: Thị trường sẽ ấm?
>> Hạ lãi suất, cắt vay dài
>> Nhiều ngân hàng giảm lãi suất huy động xuống 8%
>> Lãi suất giảm thêm 1 điểm phần trăm

Thông tin trên vừa được công bố tại cuộc họp báo thường kỳ Chính phủ chiều nay, 29.1.

Theo báo cáo của Văn phòng Chính phủ về nội dung kết quả phiên họp thường kỳ Chính phủ tháng 1.2013, nhìn chung trong tháng 1, cung cầu hàng hóa, giá cả thị trường cơ bản ổn định, chỉ số CPI tăng 1,25% so với tháng 12.2012, là mức trung bình so với các năm trước. Nếu so với cùng kỳ năm trước, CPI tháng 1.2013 tăng 7,07%, là mức tăng thấp nhất trong vòng 6 năm gần đây.

Về thị trường tiền tệ, tín dụng, Chính phủ đánh giá là ổn định. Tổng phương tiện thanh toán đến 21.1.2013 ước tăng 0,17% so với tháng 12.2012. Tổng số dư tiền gửi của khách hàng tại các TCTD ước giảm khoảng 0,53%, chủ yếu do doanh nghiệp và người dân rút tiền để chi tiêu dịp Tết Nguyên đán. Dư nợ tín dụng đối với nền kinh tế ước giảm 1,06% so với tháng 12.2012 và ước tăng khoảng 10% so với cùng kỳ năm trước (không tính đầu tư vào trái phiếu DN và ủy thác đầu tư).

Tại phiên họp thường kỳ tháng 1.2013, Chính phủ yêu cầu các bộ ngành địa phương tiếp tục triển khai đồng bộ, kiên quyết và kiên trì các giải pháp chủ yếu đã đề ra trong các Nghị quyết Chính phủ vừa ban hành, nhanh chóng cụ thể hóa các giải pháp được nêu trong nghị quyết để kịp thời tháo gỡ những khó khăn vướng mắc trong sản xuất kinh doanh, hỗ trợ thị trường, giải quyết nợ xấu.

Chính phủ yêu cầu các bộ ngành phối hợp chặt chẽ với địa phương, các đoàn thể chính trị xã hội, lưu ý vận động nhân dân thực hiện các chủ trương đảm bảo hàng hóa cung ứng dịp tết, chống việc hàng hóa lên giá nhiều trong dịp Tết, đặc biệt lưu tâm đến các đối tượng chính sách, các lực lượng trực dịp tết, các đối tượng khó khăn trong xã hội để ai cũng có một cái tết thật ấm cúng. 

Bảo Cầm

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.