Nhộn nhịp thị trường hoa tết

30/01/2013 13:20 GMT+7

(TNO) Từ vài ngày qua, thị trường hoa tết Đà Lạt (Lâm Đồng) bắt đầu nhộn nhịp.

Ở làng hoa Thái Phiên, P.12 (Đà Lạt) nhiều hộ dân thu hoạch các loại hoa đóng đi các tỉnh miền Trung, TP.HCM để kịp phục vụ ngày “đưa ông táo” 23 tháng Chạp.

Anh Lê Tiến Vy đang thu hoạch hoa ly phấn khởi cho biết: “Hoa ly năm nay được giá hơn tết năm trước. Gia đình tôi trồng 180.000 củ, hầu hết nở đúng dịp tết, chỉ cần bán 20.000 đồng/cành là “thắng” rồi”.

Còn bà Nguyễn Thị Cúc, một nông dân ở làng hoa Thái Phiên cho biết hoa cát tường hiện có giá 60.000 đồng/kg, hoa ly 80.000 đồng/bó 5 cành, hy vọng những ngày cận tết giá hoa còn tăng thêm. Riêng hoa cúc thì các thương lái chưa mạnh dạn tung tiền ra mua như những năm trước, nên giá ở mức từ 1.200 - 1.500 đồng/cành.

Nhộn nhịp thị trường hoa tết
Anh Lê Tiến Vy phấn khởi khi hoa ly năm nay được giá

Nhộn nhịp thị trường hoa tết
Bà Nguyễn Thị Cúc đang thu hoạch hoa Cát Tường

Tại làng hoa Định An (H.Đức Trọng, Lâm Đồng), sát chân đèo Prenn, từ ngày 28.1 (17 tháng Chạp), hàng chục xe đông lạnh chuyên dùng tập kết dọc quốc lộ 20 để chờ chở hoa lay ơn ra Hà Nội, Hải Phòng, Nam Định, Đà Nẵng.

Giá hoa lay ơn dao động từ 2.800 - 3.500 đồng/cành, tùy theo loại.

Ông Nguyễn Mạnh Tiến, nông dân ở Định An cười tươi: “Đây là năm thứ 3 liên tiếp bà con Định An trúng lay ơn, không khí đón tết năm nay sẽ rất phấn khởi”.

Nhộn nhịp thị trường hoa tết
Nông dân làng hoa Thái Phiên chuẩn bị hoa cúc bán tết

Ở các trang trại trồng lan không khí mua bán cũng nhộn nhịp không kém.

Tại trang trại Ánh Dương (H.Đức Trọng) có những người mua từ vài trăm đến cả ngàn chậu đưa về các tỉnh tiêu thụ.

Trang trại Sang Còi (TP.Đà Lạt) chuẩn bị 30.000 chậu lan hồ điệp, giá cả ổn định từ 120.000 - 210.000 đồng/cành tùy kích thước, màu sắc, nên đến ngày 30.1 (19 tháng Chạp) đã tiêu thụ hơn 50%.

Nhộn nhịp thị trường hoa tết
Người trồng hoa lay ơn ở Định An phấn khởi vì hoa được giá

Chủ vườn lan Anh Quỳnh cho biết năm nay chỉ có hơn 1.000 cành lan các loại, đến sáng 30.1 đã bán hết. Giá địa lan tương tự tết năm trước, cụ thể: loại vàng ba râu 300.000 - 350.000 đồng/cành, xanh Úc 700.000 đồng/cành, cam lửa từ 1 - 1,2 triệu đồng/cành.

Tương tự, các trang trại LangBiang Farm, Ngọc Ẩn… lượng hoa lan đều giảm từ 30-50% so với năm trước tuy nhiên giá bán chỉ tăng nhẹ khoảng 5%.

Nhộn nhịp thị trường hoa tết
Lan hồ điệp vàng được người yêu hoa ưa chuộng

Nhộn nhịp thị trường hoa tết
Trang trại Ánh Dương đóng hoa đi các tỉnh

Nhộn nhịp thị trường hoa tết
Nhộn nhịp người mua hoa

Nhộn nhịp thị trường hoa tết
Địa lan cam lửa giá từ 1 - 1,2 triệu đồng/cành

Tin ảnh: Lâm Viên

>> Nhọc nhằn hoa tết: Hoa cười, người khóc
>> Nhọc nhằn hoa tết: Hồi hộp chờ thành quả
>> Xả hàng" hoa tết
>> Đồng loạt khai mạc chợ hoa tết
>> Hoa tết Phú Yên được mùa, được giá
>> Khóc, cười hoa tết

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.