Nữ nghi phạm nhận là "bồ" của đại gia chè bị giết

30/01/2013 16:20 GMT+7

(TNO) Hôm nay 30.1, lãnh đạo cơ quan điều tra Công an tỉnh Thái Nguyên cho biết, hung thủ sát hại ông Vũ Dương Bình (56 tuổi), Chủ tịch hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc Công ty CP Tập đoàn Tân Cương Hoàng Bình từng là nhân viên cũ của nạn nhân.

>> Đã xác định danh tính hung thủ giết đại gia chè Thái Nguyên
>> Một đại gia chè Thái Nguyên chết trong khách sạn
>> Hai nghi can giết đại gia chè để cướp tài sản
>> Bắt hai nghi phạm giết đại gia ngành chè

Đại tá Đỗ Văn Hùng, Phó thủ trưởng cơ quan cảnh sát điều tra, Trưởng Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Thái Nguyên cho biết, việc giết ông Bình đã được Linh Thị Kiều chuẩn bị khá kỹ lưỡng từ trước.

Trước đây, Kiều từng là nhân viên làm việc cho ông Bình, Kiều cũng tự nhận là “bồ” của ông này.

Đại tá Hùng cho biết, hiện chưa xác định được ai là chủ mưu trong vụ án giết ông Bình. Vai trò cụ thể của từng hung thủ trong cái chết của Tổng giám đốc Công ty CP Tập đoàn Tân Cương Hoàng Bình vẫn đang được làm rõ.

chè tân cương
Linh Thị Kiều và Đỗ Thanh Tùng, hai nghi can trong vụ ông Bình bị giết - Ảnh: Thái Uyên

Thái Uyên - Đan Hạ

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.