Thu hẹp diện tích thăm dò vàng gốc ở Quảng Nam

30/01/2013 10:55 GMT+7

Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam Lê Phước Thanh vừa giao các sở TN-MT, NN-PTNT và UBND H.Phước Sơn tham mưu xử lý “thu hồi bớt diện tích thăm dò khoáng sản” của Công ty TNHH vàng Phước Sơn tại H.Phước Sơn.

Được biết, Công ty TNHH vàng Phước Sơn là liên doanh giữa Công ty CP kỹ nghệ khoáng sản Quảng Nam và Công ty New Vietnam Mining Corp (British Virgin Island), được cấp phép thăm dò, khai thác vàng trong phạm vi 7.000ha thuộc các huyện Nam Giang, Phước Sơn (theo giấy phép).

Tuy nhiên, chính quyền địa phương đã bức xúc trước tình trạng khu vực thăm dò vàng gốc có diện tích quá lớn, ảnh hưởng đến rừng tự nhiên, rừng phòng hộ và một phần Khu bảo tồn thiên nhiên Sông Thanh. Việc thăm dò vàng gốc trong 2 năm qua cũng gây ô nhiễm môi trường sông Đăk Sa, nhiều ruộng lúa nước bị đất cát vùi lấp, tình trạng khai thác vàng gây mất an ninh…

V.M.T

>> Chấn chỉnh khai thác vàng trái phép tại núi Cấm
>> Xử phạt hai cá nhân khai thác vàng trái phép
>> Ngăn chặn hoạt động khai thác vàng trái phép

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.