Hàn Quốc họp khẩn vì CHDCND Triều Tiên

01/02/2013 03:20 GMT+7

Theo Yonhap , Tổng thống Hàn Quốc Lee Myung-bak ngày 31.1 đã tổ chức họp khẩn cùng các quan chức an ninh cấp cao của nước này để bàn về vấn đề CHDCND Triều Tiên dọa thử hạt nhân.

Trong buổi họp, ông Lee ra lệnh quân đội miền Nam sẵn sàng chiến đấu giữa lúc tình hình bán đảo Triều Tiên đang căng thẳng.  Yonhap dẫn lời ông Park Jeong-ha, phát ngôn viên của Tổng thống Hàn Quốc, cảnh báo: “Nếu Triều Tiên đánh giá sai tình hình và quá đà bằng cách khiêu khích một lần nữa sẽ gây ra hậu quả nghiêm trọng”.

Các phản ứng trên được Seoul đưa ra sau khi Bình Nhưỡng gần đây liên tục lặp lại quyết tâm thử hạt nhân lần thứ 3, thậm chí tuyên bố hành động này và phóng tên lửa là để nhằm vào Mỹ. Trong một diễn biến liên quan, Tân Hoa xã ngày 31.1 đưa tin Mỹ, Nhật Bản cùng Hàn Quốc vừa đưa ra tuyên bố chung khẳng định việc Triều Tiên dự định thử hạt nhân là mối đe dọa của quốc tế. Thông báo cũng khẳng định 3 nước này sẽ cố gắng hợp tác với Nga và Trung Quốc để giải quyết vấn đề này.

Hoàng Đình

>> Hàn Quốc tuyên bố sẽ phản ứng mạnh với Triều Tiên
>> Đảng Lao động Triều Tiên bất ngờ hội nghị
>> Google Maps thể hiện về CHDCND Triều Tiên
>> Mỹ-Hàn cảnh báo Triều Tiên về vụ thử hạt nhân lần 3
>> Triều Tiên chỉ trích đồng minh ?
>> Hàn Quốc cảnh báo về Triều Tiên
>> Triều Tiên nhấn mạnh việc thử hạt nhân
>> Triều Tiên: Thử hạt nhân là đòi hỏi của nhân dân

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.