Nổ lớn ở tòa nhà cao nhất thủ đô Mexico, 25 người chết

01/02/2013 15:20 GMT+7

(TNO) Một vụ nổ lớn tại trụ sở tập đoàn dầu khí quốc gia Petroleos Mexicanos (Pemex) ở thủ đô Mexico City (Mexico) vào ngày 31.1 làm ít nhất 25 người chết và khoảng 100 người khác bị thương.

Bộ trưởng Nội vụ Miguel Angel Osorio Chong của Mexico đã xác nhận số thương vong trên, theo BBC.

Những người bị thương đã được máy bay trực thăng đưa đến bệnh viện địa phương.

Lực lượng cứu hộ cùng chó nghiệp vụ được huy động vào công tác cứu hộ - Ảnh: AFP
Lực lượng cứu hộ cùng chó nghiệp vụ được huy động vào công tác cứu hộ - Ảnh: AFP

Theo các nhân chứng, trụ sở của tập đoàn Pemex là tòa nhà B2 Pemex Tower, gồm 54 tầng ở khu trung tâm Mexico City đã bị rung chuyển vì vụ nổ vào lúc 15 giờ 55 phút (giờ địa phương, tức 4 giờ 55 phút sáng nay 1.2, giờ VN).

Hiện chưa rõ nguyên nhân dẫn đến vụ nổ trên.

Pemex cho biết khoảng 3.500 người đã được sơ tán khỏi tòa nhà.

Các nhân viên cứu hộ cùng chó nghiệp vụ đã được huy động tìm kiếm những người bị mắc kẹt trong tòa nhà. Quân đội Mexico cũng tham gia công tác cứu hộ, theo hãng tin Reuters.

Theo một số nguồn tin chưa xác định, có khoảng 30 người bị mắc kẹt bên trong tòa nhà.

Tòa nhà làm trụ sở của Pemex được xem là một trong những tòa nhà cao nhất ở thủ đô Mexico City với chiều cao là 211 mét.

Huỳnh Thiềm

>> Phát hiện cá sấu "thú cưng" trong nhà tù Mexico
>> Xả súng ở quán bar Mexico, bảy người chết
>> Vượt ngục bất thành, 17 người chết ở Mexico
>> Mexico công bố chiến lược chống ma túy mới
>> Hoa hậu ở Mexico bị bắn chết cùng băng đảng?
>> Mexico phát hiện 19 thi thể ở bang giáp Mỹ
>> Tổng thống Mexico muốn đổi tên nước
>> Chặn đứng vụ bắt cóc thị trưởng ở Mexico
>> Một cựu thị trưởng ở Mexico bị sát hại

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.