Vận chuyển thịt, gia cầm sống không rõ nguồn gốc

02/02/2013 03:30 GMT+7

Khoảng 1 giờ ngày 1.2, Trạm kiểm dịch động vật Thủ Đức phối hợp Đội CSGT Rạch Chiếc (TP.HCM) phát hiện trên xe tải 63L-3592 do Dương Văn Dẩn (30 tuổi, quê Tiền Giang) điều khiển trên QL1 hướng từ TP.HCM về Đồng Nai có 925 con gà sống, 222 chim bồ câu, 11.000 quả trứng gà. Tài xế Dẩn cho biết số hàng này được vận chuyển từ Tiền Giang về Đồng Nai để tiêu thụ, nhưng không xuất trình được giấy tờ liên quan đến lô hàng.

1 giờ 30 phút cùng ngày, trạm kiểm dịch cũng phát hiện xe tải 60P-0898 do Nguyễn Anh Tuân (32 tuổi, quê Đồng Nai) vận chuyển 344 kg xương gà từ Đồng Nai về TP.HCM. Lô xương gà này không giấy chứng nhận kiểm dịch và có dấu hiệu hư hỏng. Trạm kiểm dịch buộc tiêu hủy toàn bộ tang vật.

Công Nguyên

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.